Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai: Ba người bị ngộ độc do ăn thịt cóc

PV - 19:58, 07/04/2023

Ba anh em được mẹ làm thịt cóc cho ăn, sau đó bị ngộ độc phải nhập viện. 1 bệnh nhân đã tử vong.

Bệnh nhân bị ngộ độc đang được điều trị. Ảnh: CH
Bệnh nhân bị ngộ độc đang được điều trị. Ảnh: CH

Ngày 7/4, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn thịt cóc là Đinh Thưn (14 tuổi) và Đinh Ngục (6 tuổi, cùng trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai).

Vào rạng sáng cùng ngày, Nguyễn Đình Thanh Tú (2 tuổi, xã Ia Rong) cùng 2 bệnh nhân nói trên đã được đưa đến Khoa Hồi sức cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Chư Sê điều trị. Trong đó, Đinh Thưn và Đinh Ngục trong tình trạng tỉnh táo, nôn ói nhiều lần; còn Tú huyết áp không đo được, đồng tử giãn tối đa. Dù được tích cực cấp cứu nhưng Tú tử vong. Được biết, trước khi nhập viện, 3 bệnh nhân nói trên đã ăn thịt cóc do mẹ làm ở xã Ia Rong.

Sau sự việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã có biên bản điều tra, kết luận, cả 3 người ăn thịt cóc, trứng cóc nên bị ngộ độc. Căn nguyên ngộ độc do độc tố có trong cóc. 

Tin cùng chuyên mục
An Giang: Trao nhiều phần quà hỗ trợ đồng bào biên giới dịp Tết Nguyên đán 2026

An Giang: Trao nhiều phần quà hỗ trợ đồng bào biên giới dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong 2 ngày 26 và 27/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Xương và các đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Bính Ngọ năm 2026. Tổng số tiền chi cho các hoạt động an sinh xã hội là gần 400 triệu đồng.