Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai: Gần 1.500 hộ hội viên phụ nữ DTTS thoát nghèo

Ngọc Thu - 14:40, 07/03/2022

Gia Lai là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, đồng bào DTTS chiếm gần 50% dân số cả tỉnh. Bằng những hoạt động thiết thực, đổi mới và sáng tạo, trong 5 năm (2016 - 2021), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đã giúp 1.835 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Trong đó, có gần 1.500 hộ hội viên là đồng bào DTTS.

Câu lạc bộ “Dệt thổ cẩm” của Hội LHPN xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh mang lại nguồn thu nhập ổn định cho chị em phụ nữ
Câu lạc bộ “Dệt thổ cẩm” của Hội LHPN xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh mang lại nguồn thu nhập ổn định cho chị em phụ nữ

Hiện nay, tổng số hội viên toàn tỉnh Gia Lai khoảng 259.200 hội viên. Trong đó, có gần 45% hội viên là đồng bào DTTS. Nhờ các kênh ủy thác, trên 53.000 phụ nữ được vay vốn với tổng dư nợ hàng ngàn tỷ đồng để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” hoạt động hiệu quả giúp hội viên phụ nữ có nguồn lực để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là phụ nữ DTTS. Đồng thời, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2025” đã tạo sự đột phá trong việc thay đổi nhận thức của phụ nữ về khởi nghiệp.

Cùng với đó, 265 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” (Không đói nghèo, không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được thành lập, thu hút trên 17.880 hội viên tham gia; 237 “Thôn/làng phụ nữ kiểu mẫu” của 163 xã triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong 5 năm; thực hiện các hoạt động của chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với tổng kinh phí 4,7 tỷ đồng; trên 48.960 điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

Chất lượng cuộc sống của gia đình hội viên phụ nữ được nâng lên, hiệu quả các phong trào có sự góp sức của phụ nữ cũng ngày càng khởi sắc. Trong đó, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong 5 năm, các cấp Hội đã thực hiện trên 367 km “Hàng rào xanh”, gần 500 km “Con đường hoa”, xây dựng trên 17.360 nhà tiêu hợp vệ sinh tại các thôn, làng đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.