Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Gia Lai: Khai trương mô hình thương mại hai chiều vùng cao

T.Nhân - H.Trường - 14:45, 09/01/2026

Ngày 9/1, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) tổ chức Lễ khai trương Mô hình thương mại hai chiều tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS miền núi và cung ứng các mặt hàng thiết yếu tại xã An Vinh.

Mô hình được xây dựng với mục tiêu hình thành điểm trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời là nơi cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của người dân xã An Vinh. Thông qua đó, các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm truyền thống của địa phương có thêm cơ hội tiếp cận nhà phân phối và người tiêu dùng, từng bước mở rộng thị trường.

Mô hình được kỳ vọng là cầu nối quan trọng giữa sản phẩm vùng đồng bào DTTS với thị trường. (Ảnh: T.N)
Mô hình được kỳ vọng là cầu nối quan trọng giữa sản phẩm vùng đồng bào DTTS với thị trường. (Ảnh: T.N)

Đây là mô hình được kỳ vọng trở thành điểm kết nối thương mại mới tại địa phương, vừa hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bào DTTS, vừa đưa các mặt hàng thiết yếu, nguyên liệu sản xuất đến gần hơn với người dân miền núi.

Bên cạnh việc quảng bá sản phẩm địa phương, mô hình còn kết nối các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu, vật tư, nguyên liệu sản xuất, góp phần bảo đảm nguồn hàng ổn định, chất lượng và giá hợp lý cho bà con vùng đồng bào DTTS.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai), mô hình được hình thành với mục tiêu hai chiều rõ nét: vừa đưa các mặt hàng thiết yếu bảo đảm chất lượng, giá hợp lý đến với đồng bào, vừa là nơi giới thiệu, thu mua và tiêu thụ các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm truyền thống của vùng đồng bào DTTS.

Sản phẩm vùng cao được người tiêu dùng lựa chọn. (Ảnh: T.N)
Sản phẩm vùng cao được người tiêu dùng lựa chọn. (Ảnh: T.N)

Thông qua mô hình này, hàng hóa địa phương sẽ từng bước tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, nâng cao giá trị và tạo đầu ra ổn định cho người dân. Việc khai trương và đưa mô hình vào hoạt động được kỳ vọng sẽ kết nối cung - cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân và từng bước thay đổi tập quán sản xuất, kinh doanh theo hướng hàng hóa, thị trường.

“Trong thời gian tới, mong rằng điểm thương mại hai chiều tại xã An Vinh sẽ hoạt động hiệu quả, đa dạng mặt hàng, bảo đảm chất lượng, xây dựng uy tín, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa sản phẩm vùng đồng bào DTTS với thị trường”, bà Thu chia sẻ thêm.

Tin cùng chuyên mục
Khát vọng của cô gái dân tộc Cơ Lao

Khát vọng của cô gái dân tộc Cơ Lao

Xuất phát từ mong muốn tạo sinh kế, nâng cao đời sống, góp phần mở lối thoát nghèo cho đồng bào DTTS, cô gái trẻ Lưu Thị Hòa, sinh năm 1993, dân tộc Cờ Lao đã quyết tâm khởi nghiệp với dự án nông nghiệp sạch. Nhận thấy tiềm năng từ nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương, Hòa lựa chọn hướng đi gắn với nông sản bản địa. Bằng sự sáng tạo và bền bỉ, cô từng bước đưa nông sản vùng cao ra thị trường cả nước.