Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi được dự báo có sức tàn phá rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Vì thế, UBND tỉnh Gia Lai đã kích hoạt kịch bản ứng phó ở mức cao nhất. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương, đồng bộ, kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp chống bãoKalmaegi. (Ảnh: T.N)Theo ông Tuấn, tinh thần “phòng bão là chính”, yêu cầu toàn tỉnh kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt. Từ ngày mai, tạm dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống bão. Phải khẩn trương đưa lực lượng xuống các địa phương, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kiên quyết không để xảy ra cảnh cứu người dân trên nóc nhà”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Cũng theo ông Tuấn, công tác di dời người dân cần được thực hiện với tinh thần cương quyết, thậm chí cưỡng chế khi cần thiết, đồng thời đảm bảo đầy đủ nơi ở, lương thực và an toàn tại các điểm tránh trú bão. Nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, lơ là, lãnh đạo đơn vị và địa phương phải chịu trách nhiệm.
Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ rà soát, chằng chống nhà cửa, kiểm tra các công trình, hệ thống đê điều, hồ đập, đồng thời triển khai lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu.
Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nguy cơ sạt lở cao khi bão Kalmaegi vào đất liền. (Ảnh: T.N)Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thiết lập hệ thống chỉ huy thống nhất khi bão đổ bộ, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tổng chỉ huy công tác phòng chống bão lũ. Các khu vực phải chủ động xử lý sự cố theo tinh thần “nhanh, kịp thời, an toàn tuyệt đối”.
Theo báo cáo của ngành chức năng, khu vực phía Đông tỉnh hiện có 4 điểm nguy cơ sạt lở cao gồm: Núi Gành (xã Đề Gi), núi Cấm (xã Cát Tiến), thôn Trà Cong (xã An Hòa) và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn). Khu vực phía Tây ghi nhận 1 điểm sạt lở tại tuyến đường vận hành trạm 500 kV ở xã Ia Ly.
Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát, lên phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.