Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Gia Lai: Một người dân hiến tặng bộ chiêng cổ trị giá hàng trăm triệu đồng

Ngọc Thu - 18:38, 13/11/2025

Ngày 13/11, ông Trần Ngọc Phận, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) cho biết, xã đã nhận được 1 bộ chiêng cổ có tuổi đời 200 năm do anh Vũ Văn Hiếu hiến tặng.

Anh Vũ Văn Hiếu (ở giữa) hiến tặng bộ chiêng quý gồm 19 món cho chính quyền xã Ia Dom
Anh Vũ Văn Hiếu (ở giữa) hiến tặng bộ chiêng quý gồm 19 món cho chính quyền xã Ia Dom


Bộ chiêng cổ gồm 19 món được anh Hiếu (làng Ia Mút, xã Ia Dom) mua lại từ một người bạn chuyên sưu tầm các vật dụng liên quan đến văn hóa của người Gia Rai tại địa phương.

Bộ chiêng cổ này được nhiều người ngỏ ý mua với mức giá hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, anh Hiếu đã từ chối và quyết định hiến tặng bộ chiêng cho chính quyền xã Ia Dom nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của nó.

Chính quyền địa phương trân quý hành động cao đẹp của anh Hiếu, bộ chiêng sẽ thuộc sở hữu chung của cộng đồng
Chính quyền địa phương trân quý hành động cao đẹp của anh Hiếu, bộ chiêng sẽ thuộc sở hữu chung của cộng đồng

Ông Trần Ngọc Phận cho biết, đây là tấm lòng, hành động cao đẹp của anh Hiếu đối với cộng đồng. Bộ chiêng sẽ thuộc sở hữu chung của cộng đồng, là tài sản văn hóa quý giá mà mọi người dân đều có quyền tiếp cận và sử dụng. Đồng thời, nâng cao ý thức người dân trong việc gìn giữ và sử dụng cồng chiêng trong các nghi lễ sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tại xã Ia Dom nói riêng và giá trị Di sản văn hóa phi vật thể không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận nói chung. 


Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Xả điều tiết nước hồ chứa, tạo dung tích đón lũ

Quảng Ngãi: Xả điều tiết nước hồ chứa, tạo dung tích đón lũ

Để ứng phó đợt mưa lớn được dự báo đạt đỉnh trong những ngày tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu hai hồ chứa lớn nhất trên địa bàn là Thủy điện Đăk Đrinh và hồ thủy lợi Nước Trong tiến hành xả điều tiết sớm nhằm tạo dung tích đón lũ, giảm nguy cơ ngập sâu ở vùng hạ du.