Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Gia Lai: Người có uy tín chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Minh Thu - 08:54, 06/06/2024

Bằng sự nỗ lực, tinh thần tận tụy, cống hiến, nhiều năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở.

Vợ chồng ông Đinh Tiến, Người có uy tín làng Chiêu Liêu, xã An Trung, huyện Kông Chro cần cù lao động sản xuất, làm gương cho dân làng. (Ảnh: Ngọc Minh)
Vợ chồng ông Đinh Tiến, Người có uy tín làng Chiêu Liêu, xã An Trung, huyện Kông Chro cần cù lao động sản xuất, làm gương cho dân làng. (Ảnh: Ngọc Minh)

Để thực hiện tốt công tác hòa giải thì người thực hiện công tác này phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ thôn, xóm. Đoàn kết dòng họ, đoàn kết gia đình đặc biệt là đối với đồng bào DTTS, dòng họ là yếu tố quan trọng.

Ông Rơ Ô Bhót Người có uy tín buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa

Tạo uy tín từ những việc làm thiết thực

Là Người có uy tín của làng Chiêu Liêu, xã An Trung, ông Đinh Tiến (SN 1960) không chỉ vận động người dân bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới mà ông còn là tấm gương làm kinh tế giỏi. Gia đình ông có 2,5ha mía, hơn 3ha mì, hơn 2ha đậu, bắp và chăn nuôi 10 con bò, 4 con dê. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông có thu nhập gần 300 triệu đồng.

Với vai trò là Người có uy tín, ông Tiến thường xuyên nắm bắt tình hình khu dân cư giúp Chi bộ, Ban Nhân dân thôn kịp thời giải quyết bất đồng, mâu thuẫn trong cộng đồng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Với sự nỗ lực của ông Tiến, trong 2 năm (2022 - 2023), người dân đã có nhiều thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm, tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, làng Chiêu Liêu đã hoàn thành 13/19 tiêu chí nông thôn mới.

Ông Rơ Ô Bhót (bìa trái) trong một buổi đi hòa giải ở cơ sở
Ông Rơ Ô Bhót (bìa trái) trong một buổi đi hòa giải ở cơ sở

“Để bà con tin tưởng làm theo thì mình phải nói đi đôi với làm, kết hợp hành động có kết quả”, ông Đinh Tiến chia sẻ.

Ở xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, ông Rơ Ô Bhót, Người có uy tín buôn Du luôn tích cực phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ông tham gia hòa giải nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ Nhân dân, qua đó hạn chế tình trạng đơn khiếu nại vượt cấp. Đến nay, ông cùng với lực lượng hòa giải viên trên toàn huyện Krông Pa hòa giải thành công 234 vụ việc, góp phần xây dựng tốt tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo.

“Để thực hiện tốt công tác hòa giải thì người thực hiện công tác này phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ thôn, xóm. Đoàn kết dòng họ, đoàn kết gia đình đặc biệt là đối với đồng bào DTTS, dòng họ là yếu tố quan trọng”, ông Rơ Ô Bhót chia sẻ.

Chăm lo, xây dựng đội ngũ Người có uy tín

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 955 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Bằng sự nỗ lực, với tinh thần tận tụy, cống hiến, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu ước, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức hòa giải thành trên 500 vụ mâu thuẫn ở thôn, làng. Đồng thời, vận động, hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đinh Ơnh (thứ 2 từ trái sang), Người có uy tín làng Hle Hlang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro luôn gần gũi với Nhân dân(Ảnh: N.M)
Ông Đinh Ơnh (thứ 2 từ trái sang), Người có uy tín làng Hle Hlang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro luôn gần gũi với Nhân dân(Ảnh: N.M)

Cùng với đó, Người có uy tín thường xuyên phản ánh các tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS đến các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết; giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng… Người có uy tín đã thực sự phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền địa phương với đồng bào các DTTS, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: Bằng những việc làm cụ thể, đội ngũ Người có uy tín tỉnh Gia Lai đã kịp thời giúp chính quyền cơ sở giải quyết thấu đáo những vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh ở thôn, làng. Đồng thời, vận động người dân luôn cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu; giúp đỡ bà con trong phát triển sản xuất… Từ đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

“Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín, trong thời gian tới, các cấp, ngành cần phối hợp tốt, bảo đảm chế độ, chính sách dành cho Người có uy tín. Mở rộng quy mô tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương Người có uy tín trong đồng bào DTTS; tổ chức các đoàn già làng, Người uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm; quan tâm thăm hỏi, động viên Người có uy tín tiêu biểu nhân dịp lễ, tết, ốm đau… Từ đó, khích lệ, động viên tinh thần để đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS có thêm động lực, tích cực hoàn thành tốt các công việc, góp phần xây dựng thôn, làng ngày càng phát triển, văn minh...”, ông Siu Trung chia sẻ.

Nhằm kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những Người có uy tín, Tỉnh ủy Gia Lai đã định kỳ tổ chức cuộc gặp với Người có uy tín, tiêu biểu ở các cấp. Tổ chức các hội nghị gặp mặt Người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; các huyện, thị xã, thành phố; khen thưởng 2.275 Người có uy tín có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.








Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Hoàn thành Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện

Kon Tum: Hoàn thành Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện

Đến nay, 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức xong Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV (riêng huyện Ia H’Drai lần thứ II) năm 2024 theo đúng thời gian quy định của Trung ương, sự chỉ đạo của UBND tỉnh là hoàn thành trước ngày 30/6/2024.