Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Gia Lai phát hiện phù điêu vị thần và sư tử tại tháp Dương Long

T.Nhân - H.Trường - 11:22, 23/01/2026

Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã đưa hai hiện vật Champa vừa được phát hiện tại tháp Dương Long (xã Bình An) về bảo tàng để xử lý, bảo quản.

Theo ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, ngày 21/1, nhóm công nhân dọn dẹp mặt bằng tháp Dương Long để chuẩn bị các bước trùng tu tháp, thì phát hiện 2 hiện vật nằm cách tháp Bắc khoảng 15m. Ngay sau đó, Bảo tàng tỉnh đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường để bảo vệ, quản lý địa điểm phát hiện, tiến hành các bước đưa hiện vật về bảo tàng để xử lý, bảo quản theo quy định.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai đo đạc lại hiện vật vừa phát hiện ở tháp Dương Long để đưa vào bảo quản. (Ảnh N.N)
Cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai đo đạc lại hiện vật vừa phát hiện ở tháp Dương Long để đưa vào bảo quản. (Ảnh N.N)

Hiện vật phát hiện lần này là phù điêu vị thần trong Hindu giáo của Champa, được tạc bằng chất liệu sa thạch, với tư thế đứng, hai tay cầm hai hoa sen; xung quanh khắc trang trí hình vòm cung Makara và hoa văn lửa bao quanh.

Phù điêu này có kích thước chiều cao 1,06m, chiều rộng 0,6m, dùng để trang trí tầng mái tháp. Hiện vật còn lại là phù điêu sư tử tạc bằng sa thạch, có chiều cao 0,42m, chiều rộng 0,44m, dùng trang trí góc chân tháp.

Cũng theo ông Bùi Tĩnh, tháp Dương Long (còn gọi là tháp Ngà) được người Champa xây dựng vào thế kỷ XII - XIII, với cụm tháp gồm 3 tháp: Tháp Giữa cao 42m, tháp Nam cao 36m và tháp Bắc cao 34m mang phong cách kiến trúc độc đáo. Tháp Dương Long được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015.

Thời gian qua, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đã nhiều lần đầu tư tu bổ, chống xuống cấp, trùng tu tháp Dương Long. Trong quá trình khai quật khảo cổ, trùng tu đã phát hiện hàng nghìn hiện vật có giá trị; trong đó, có phù điêu thần Brahma phát hiện vào năm 1985; phù điêu này được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2016.

“Hiện tại, đơn vị đã đưa hai hiện vật về bảo tàng để bảo quản, trưng bày phục vụ khách tham quan. Cùng với đó, đơn vị sẽ báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương cho khai quật khẩn cấp, nhằm làm rõ thêm giá trị lịch sử, văn hóa di tích kiến trúc di tích tháp Dương Long”, ông Tĩnh thông tin thêm.

Tin cùng chuyên mục
Đề nghị công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản thế giới

Đề nghị công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản thế giới

Tại văn bản số 836/VPCP-KGVX ngày 26/01/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đồng ý gửi Hồ sơ khoa học "Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang" tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận và ghi vào Danh mục Di sản thế giới.