Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Gia Lai: Phụ nữ DTTS tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình

Ngọc Thu - 11:11, 28/06/2024

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập và duy trì các mô hình phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) với hàng trăm thành viên tham gia. Qua đó, giúp nhiều phụ nữ khó khăn, phụ nữ DTTS mua được thẻ BHYT, chủ động chăm lo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Tỉnh Gia Lai đã đã thành lập được 43 mô hình tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ DTTS mua BHXH, BHYT
Tỉnh Gia Lai đã đã thành lập được 43 mô hình tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ DTTS mua BHXH, BHYT

Để triển khai có hiệu quả, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; đồng thời chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BHXH cùng cấp ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia BHYT hộ gia đình. Trong đó, tích cực vận động hội viên phụ nữ vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Từ năm 2022 đến nay, Hội LHPN huyện Chư Pưh đã tập trung nhân rộng mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình” tại các làng đồng bào DTTS. Mô hình không chỉ giúp chị em biết cách tiết kiệm trong chi tiêu mà còn chủ động tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Hiện mô hình đã được triển khai trên toàn huyện góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong chi tiêu, sinh hoạt của đồng bào DTTS. Đồng thời, từng bước làm thay đổi thói quen của người dân từ việc được hỗ trợ, cấp BHYT trước đây sang tự nguyện tham gia.

Ra mắt mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình” tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh
Ra mắt mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình” tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh

Nhờ mua BHYT kịp thời mà chị Siu HMích, thôn Tao Kó, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh đã được Quỹ BHYT chi trả một phần chi phí khi khám - chữa bệnh. Chị HMích chia sẻ: “Mình tham gia mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình” và tiết kiệm tiền mua BHYT. Khi phát hiện bị u nách, mình nhập viện để phẫu thuật. Nhờ có BHYT nên mình giảm bớt được chi phí khám - chữa bệnh, đỡ rất nhiều kinh tế cho gia đình”.

Bà Nguyễn Thị Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh thông tin: “Toàn huyện có hơn 15 ngàn hội viên phụ nữ, trong đó, hơn 50% hội viên là người DTTS, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Từ khi thành lập mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình” đến nay, Hội đã nhân rộng lên được 12 mô hình với 150 thành viên. Cùng với triển khai hiệu quả mô hình và các biện pháp tuyên truyền, Hội LHPN các xã, thị trấn vận động hội viên phụ nữ và người dân mua được gần 3.400 thẻ BHYT”.

“Hội viên phụ nữ DTTS nuôi heo đất mua BHYT” là mô hình của Hội LHPN xã Sơn Lang, huyện Kbang. Đầu năm 2023, Hội LHPN xã đã ra mắt thí điểm mô hình tại làng Hà Lâm - ngôi làng xa nhất xã với tỷ lệ phụ nữ DTTS gần 100%. Mô hình có 25 thành viên, mỗi người được Hội tặng heo đất, khuyến khích mỗi tháng tiết kiệm 200 - 300 ngàn đồng tùy điều kiện, hoàn cảnh.

Sau 1 năm, mô hình nuôi được 25 con heo đất được tổng số tiền 5.665.000 đồng. Với số tiền này, 100% thành viên tham gia mô hình đã mua BHYT cho bản thân và gia đình. Số tiền còn lại, các chị dùng để mua phân bón, bếp ga, nuôi con cái học hành…

Chị Đinh Thị Trước (làng Hà Lâm, xã Sơn Lang, huyện Kbang) chia sẻ: Gia đình có 5 thành viên, sống dựa hoàn toàn vào nghề nông. Do kinh tế còn khó khăn nên từ trước đến nay, mình không có thời gian để chăm sóc bản thân hay có phương án phòng bị, lo xa cho gia đình nếu không may gặp sự cố. 

Năm 2023, chồng mình bị ngã gãy tay cùng nhiều thương tích khác. Vì không có BHYT nên vào bệnh viện có mấy ngày đã tốn gần 5 triệu đồng. Từ lần đó, mình thấy lo rằng nếu bản thân và mấy đứa con không may ốm đau phải nằm viện, thì sẽ khó khăn nhường nào. Vì vậy, mình chủ động tham gia mô hình “Hội viên phụ nữ DTTS nuôi heo đất mua BHYT”.

Hội LHPN huyện Phú Thiện tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ DTTS tham gia tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe bản thân và gia đình
Hội LHPN huyện Phú Thiện tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ DTTS tham gia tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe bản thân và gia đình

Theo báo cáo, từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã thành lập và duy trì 43 mô hình tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mua BHXH, BHYT với 891 thành viên; trong đó đã xây dựng được 21 mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình” với 296 thành viên. Từ số tiền đóng góp của các chị em trong mô hình, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, từ năm 2021 đến nay đã có gần 1.300 hội viên phụ nữ tham gia mua thẻ BHYT cho bản thân và gia đình, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Bà Rơ Chăm H'Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết: Để góp phần tăng tỷ lệ người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng tham gia BHYT, bên cạnh duy trì hiệu quả mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình”, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”. Qua đó, giúp chị em hình thành ý thức, thói quen tiết kiệm, biết cách chi tiêu hợp lý, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống gia đình, tích cực tham gia BHYT, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp Hội khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ thành lập các câu lạc bộ, mô hình hoạt động theo hình thức vận động chị em hội viên, phụ nữ góp tiền tiết kiệm để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các thành viên trong gia đình, giúp có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất”, bà Rơ Chăm H'Hồng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Xác định chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia, quyết tâm thực hiện mục tiêu Bảo hiểm Y tế toàn dân

Gia Lai: Xác định chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia, quyết tâm thực hiện mục tiêu Bảo hiểm Y tế toàn dân

Nhờ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác Bảo hiểm Y tế (BHYT) trong tình hình mới, sau 15 năm, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng lên đáng kể. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ này đã tăng lên 91%. Gia Lai xác định chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT trong nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 95% dân số tham gia BHYT, trong đó 98% là người DTTS.