Đồng bào Gia Rai ở làng Bẹk, xã Ia Grai đánh cồng chiêng, múa xoang trong ngày lễ Mừng chiến thắng * Từ ngày 11 đến 12/4, UBND xã Gào tổ chức Lễ cúng rừng. Phần lễ diễn ra tại khu rừng thiêng ở làng De Chí. Hội đồng già làng chủ trì thực hiện các nghi thức truyền thống theo phong tục của đồng bào Gia Rai, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện cam kết của cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, Lễ cúng rừng còn thể hiện sự tôn kính của người dân đối với Thần rừng, góp phần giáo dục các tầng lớp Nhân dân về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.
Đồng bào Gia Rai chung tay tổ chức Lễ cúng rừng, tạ ơn Thần rừng đã che chở dân làng và cung cấp nhiều sản vật dưới tán rừngPhần hội sẽ diễn ra ngay sau phần lễ và kéo dài đến hết ngày 12/4, tại sân vận động làng O Gia (xã Gào), với các nội dung: Trình diễn cồng chiêng và giao lưu văn hóa truyền thống; thi đấu các trò chơi dân gian truyền thống (kéo co, đẩy gậy…); trưng bày các gian hàng sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, ẩm thực với 30 gian hàng.
* Vào ngày 24/4, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với UBND phường Thống Nhất tổ chức phục dựng “Lễ cưới hỏi” của người Gia Rai tại làng Kép với sự tham gia của già làng, nghệ nhân và cộng đồng địa phương.
Nghi thức trao vòng tay trong đám cưới của đồng bào Gia RaiNghi lễ mang ý nghĩa nhắc nhở về sự thủy chung, gắn bó bền chặt trong tình nghĩa vợ chồng thông qua việc trao lễ vật là cặp vòng đồng cũng như tiến hành một số lễ thức truyền thống khác.
Trước đó, ngày 31/3, Bảo tàng Pleiku phối hợp với UBND xã tổ chức phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” của người Gia Rai. Đây là lễ hội tiêu biểu thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong quá trình xây dựng và bảo vệ buôn làng. Cùng với đó là tạ ơn các vị thần linh đã che chở cho dân làng bình yên, mạnh khỏe, ấm no.
Việc phục dựng các nghi lễ truyền thống nhằm bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa tỉnh Gia Lai đến đông đảo người dân và du khách.