Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai: Tạo thay đổi cho vùng nông thôn từ các công trình giao thông

Ngọc Thu - 19:11, 23/02/2022

Xác định hạ tầng giao thông là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai thi công nhiều tuyến đường, công trình giao thông liên huyện, liên xã... , góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nhất là ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh đô thị Pleiku đi qua huyện Ia Grai và Chư Prông đã hoàn thành giúp bà con đi lại thuận tiện
Đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh đô thị Pleiku đi qua huyện Ia Grai và Chư Prông đã hoàn thành giúp bà con đi lại thuận tiện

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai, trong 5 năm qua, trên địa bàn có nhiều dự án lớn, góp phần kết nối giao thương giữa vùng khó với vùng thuận lợi được thông suốt, nhờ đó người dân trong vùng được hưởng lợi rất lớn từ những công trình này. 

Điển hình như, giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Gia Lai đã đầu tư 6 công trình giao thông trọng điểm, với tổng vốn đầu tư hơn 2.387 tỷ đồng. Điển hình như đầu năm 2020, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku chính thức được Bộ Giao thông Vận tải nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình có tổng mức đầu hơn hơn 844,5 tỷ đồng thuộc danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. 

Tuyến đường đi qua 4 địa phương, gồm: Huyện Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông và TP. Pleiku có chiều dài hơn 30km, quy mô đường cấp IV, 2 làn xe. Các tuyến đường này chính thức đưa vào sử dụng, đã mang đến niềm vui lớn cho Nhân dân trong vùng, bởi sự thuận lợi về giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại các nơi có tuyến đường đi qua.

Ông Rơ Châm Nui (làng Jut, xã Ia Der, huyện Ia Grai), là người dân thường xuyên đi lại trên tuyến đường huyện Ia Grai đến rẫy ở bên huyện Chư Prông. Ông phấn khởi cho biết: “ Trước đây, đường tối, nhỏ, nhiều ổ gà, xe đi lại bụi mù. Dân làng mình đi sợ lắm, vì tai nạn xảy ra thường xuyên. Giờ đây, đường xã được trải nhựa, thuận tiện nên dân làng mình vui lắm và rất yên tâm khi qua lại”.

Hòa cùng niềm vui trên, Nhân dân trên địa bàn các xã Ia Băng, Ia Tô, Ia Pia, Ia Ga và xã vùng khó biên giới Ia Mơ rất hồ hởi, khi con đường tỉnh 665 đang dần hình thành, các tuyến đường bê tông kiên cố đang từng ngày được hoàn thiện, những cây cầu bê tông gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng. 

Già làng Kso Hoài, làng Klah, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông nói: “Nhờ Đảng và Nhà nước nên con đường tỉnh lộ 665 và cầu suối Mơ, tôi và bà con nơi đây rất mừng và mong muốn hoàn thành nhanh, sớm hơn để bà con đi lại, mua bán thuận lợi hơn. Bà con lỡ có đau ốm thì cũng cấp cứu kịp thời”.

Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành công trình cầu suối Mơ, huyện Chư Prông
Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành công trình cầu suối Mơ, huyện Chư Prông

 Ông Ngô Doãn Hồng, Chỉ huy trưởng, Phó Tổng giám đốc Công ty 207 cho biết: Từ tháng 2/2021, đơn vị đã tập trung thiết bị máy móc vào để thi công gấp rút con đường huyết mạch này của huyện Chư Prông. Khi hoàn thành, người dân được hưởng lợi rất lớn. Đồng thời, những cây cầu tạm, cầu xuống cấp đi lại giữa các thôn, làng chúng tôi cũng đang tập trung thi công để sớm hoàn thành cho bà con vui mừng”.

Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai đang tiếp tục đầu tư nhiều công trình dự án giao thông trọng điểm, với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng; trong đó có khoảng 400 km quốc lộ, tỉnh lộ sẽ được nâng cấp, mở mới...

Tin cùng chuyên mục
Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Ngày 9/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 2 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài, với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” và đưa các nạn nhân về đến Việt Nam an toàn.