Các học viên được nâng cao kỹ thuật dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Ba NaTheo đó, các học viên sẽ được Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Lăm (xã Tơ Tung) truyền dạy kỹ thuật dệt thổ cẩm Ba Na; Nghệ nhân Ưu tú Đinh Dôch (xã Al Bá) truyền dạy kỹ thuật chỉnh chiêng Ba Na.
Trước đó, từ ngày 17 đến 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kỹ năng chỉnh chiêng Ba Na, chỉnh chiêng Gia Rai, dệt thổ cẩm và tạc tượng gỗ Ba Na. Đứng lớp truyền dạy có 4 các nghệ nhân, gồm: Nay Phai (xã Phú Túc), Đinh Thị Hrin (xã Kông Chro), Đinh Uế (xã Kông Chro), Đinh Dũng (xã Tơ Tung).
Nghệ nhân Ưu tú Đinh Dôch (xã Al Bá) truyền dạy kỹ thuật chỉnh chiêng cho các học viênĐây cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm, sở trường vốn có. Đồng thời, các Nghệ nhân Ưu tú tiếp tục duy trì việc truyền dạy, hỗ trợ lớp trẻ tại địa phương trong việc học và thực hành di sản văn hóa truyền thống. Sau khi được truyền dạy, các học viên sẽ duy trì thực hành, ngày càng nâng cao kỹ năng và có khả năng truyền lại kiến thức cho người khác.
Việc mở các lớp truyền dạy nghề truyền thống góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS trên địa bàn, đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025.