Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai xây dựng và nhân rộng hơn 5.800 mô hình “Dân vận khéo”

T.Nhân - H.Trường - 16:46, 27/08/2025

Ngày 27/8, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc triển khai, thực hiện mô hình.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh T.N)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh T.N)

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng và nhân rộng 5.813 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những kết quả đạt được đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ: “Dân vận khéo” là phong trào hành động cách mạng sâu rộng, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, toàn tỉnh đã triển khai phong trào một cách toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Ông Rah Lan Chung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai phát biểu tại Hội nghị (Ảnh T.N)
Ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh T.N)

Trong giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm, tích cực tham gia hưởng ứng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Quá trình tổ chức thực hiện đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận với quản lý, điều hành của chính quyền, tìm ra nhiều giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thông qua các mô hình “Dân vận khéo”, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công tác vận động quần chúng.

Các mô hình này được Nhân dân đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc từ cơ sở; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Rah Lan Chung đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành xác định định hướng, cách làm cụ thể, phù hợp với đặc thù của tỉnh Gia Lai. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt các chỉ thị, quy định liên quan đến công tác tuyên giáo, dân vận, đảm bảo công tác này thực chất và hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, phát động phong trào nâng cao chất lượng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn với đổi mới phương thức hoạt động để gần dân, sát dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025 (Ảnh T.N)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2025. (Ảnh T.N)

“Cần đẩy mạnh vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia phong trào “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào lớn như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS…”, ông Chung nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã biểu dương, khen thưởng 35 tập thể và 27 cá nhân điển hình tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2025.