Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín với cộng đồng

Già làng Hồ Văn Dục – cây cao bóng cả ở Hạ Sơn

Ngọc Ánh- Châu Loan - 10:50, 01/11/2023

Với đồng bào DTTS thôn Hạ Sơn, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, già làng Hồ Văn Dục (SN 1957) là Người có uy tín tiêu biểu, được tin yêu, kính trọng. Bằng những việc làm thiết thực, ông trở thành tấm gương sáng trong công cuộc vượt khó xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và gìn giữ nét văn hóa của dân tộc.

Già làng Hồ Văn Dục.
Già làng Hồ Văn Dục.

Ở xã vùng cao Phước Gia, huyện Hiệp Đức, cuộc sống của đại bộ phận đồng bào còn nhiều khó khăn, cuộc sống quanh năm vất vả. Từng làm Bí thư Đảng ủy xã Phước Gia, câu hỏi “làm sao cho đồng bào mình đỡ vất vả” luôn hiện hữu trong tâm trí già làng Hồ Văn Dục từ những ngày còn công tác đến khi nghỉ hưu (năm 2015).

Nhận thức được vai trò của mình là "cầu nối" của hệ thống chính trị với Nhân dân, quy tụ, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, già làng Hồ Văn Dục luôn động viên, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích Nhân dân chăm lo sản xuất, trồng rừng, xoá bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hoá; gìn giữ những nét đẹp và giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Không chỉ là hội viên nông dân sản xuất giỏi, già làng Hồ Văn Dục còn là một đảng viên gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong mọi công việc. Trong các cuộc họp, diễn đàn được mời tham dự, ông luôn có các ý kiến đóng góp cụ thể, sâu sát, gần gũi, phù hợp với thực tế về đường lối phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương.

Đặc biệt, khi phong trào xây dựng nông thôn mới được tỉnh Quảng Nam phát động, già làng Hồ Văn Dục đã quyết định hiến gần 10ha đất của gia đình để làm trụ sở UBND xã, trường tiểu học, trạm y tế, khu dân cư, sân vận động… Từ việc làm này của ông, nhiều người dân trong xã đã hăng hái tham gia các cuộc vận động hiến đất, mở đường và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cụ thể như, tham gia xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn xã Phước Gia, xây dựng hệ thống điện hạ thế khu dân cư Nà Nổ, thôn Gia Cao, khu dân cư Khe Sến, thôn Hạ Sơn; Khu thể thao xã Phước Gia, Nghĩa trang Nhân dân thôn Hạ Sơn; Ngầm tràn Khe Sến; Đường nội đồng… giúp Phước Gia đạt nhiều tiêu chí nông thôn mới.

Với vai trò là Người có uy tín, già làng Hồ Văn Dục không quản ngại khó khăn, vất vả, đường sá xa xôi cách trở, đến từng nhà, gặp từng người để vận động bà con không xâm canh, xâm cư, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống.... Ông còn tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào do lực lượng vũ trang phát động, như: Phong trào quần chúng giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những bất đồng trong nội bộ Nhân dân… Ông hướng dẫn chỉ bảo tận tình cho bà con cách trồng trọt, chăn nuôi theo mô hình mới để cho năng suất cao; dạy dỗ nhắc nhở con cháu cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, văn minh. Đêm đêm bên bếp lửa nhà sàn hay những ngày hội họp mừng lúa mới, lễ hội đâm trâu... ông thường chủ động lồng ghép nói chuyện với bà con về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

Diện mạo xã Phước Gia có nhiều chuyển biến nhờ có công lao đóng góp của già làng Hồ Văn Dục .
Diện mạo xã Phước Gia có nhiều chuyển biến nhờ có công lao đóng góp của già làng Hồ Văn Dục .

Với bản lĩnh, kinh nghiệm tích lũy qua quá trình công tác, hằng năm ông đều thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần định hướng dư luận và tư tưởng cho đồng bào, cung cấp nhiều thông tin quan trọng có giá trị cho sự nghiệp xây dựng và ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào vùng cao.

Ông Nguyễn Thành Liêm, Chủ tịch UBND xã Phước Gia cho biết: “Trong những năm qua, cùng với chính quyền địa phương, già làng Hồ Văn Dục đã gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực, được bà con tin yêu, quý trọng; lãnh đạo các cấp chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Ông còn là một người "truyền lửa” cho những điệu múa cồng chiêng của thế hệ trẻ của xã trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cadong; là tấm gương sáng điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với những đóng góp của mình, tại Hội nghị biểu dương tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2022, già làng Hồ Văn Dục được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời được chọn là 1 trong 7 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam dự Chương trình biểu dương tôn vinh Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội sắp tới.




Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín tham gia truyền thông bình đẳng giới

Người có uy tín tham gia truyền thông bình đẳng giới

Thời gian qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Người có uy tín tại tỉnh Gia Lai đã tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật nói chung và pháp luật về bình đẳng giới nói riêng, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ DTTS trên địa bàn.