Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Giải “cơn khát” cho đồng bào DTTS Nghệ An

An Yên - 11:12, 16/10/2025

Không chủ động được nguồn nước sinh hoạt, trước đây, hàng ngàn hộ dân vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An phải đối mặt “cơn khát” suốt bốn mùa. Nhưng, kể từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719) người dân cơ bản đã được “giải khát” từ những dự án nước sinh hoạt tập trung và phân tán.

Bà con xã Yên Na được hỗ trợ téc nước theo nội dung nước sinh hoạt phân tán.
Bà con xã Yên Na được hỗ trợ téc nước theo nội dung nước sinh hoạt phân tán.

Na Loi - một xã giáp biên giới của tỉnh Nghệ An, là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong đó, việc có đủ nước sinh hoạt là nỗi lo không hề nhỏ với đa phần người dân. Nguyên nhân là nguồn nước ở xa, đời sống kinh tế chưa phát triển nên bà con không đủ điều kiện kéo nước về dùng.

Tuy nhiên, hơn 3 năm qua, nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719, đã giúp hằng trăm hộ dân Na Loi có được nguồn nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, toàn xã đã có 371 hộ dân được hỗ trợ xây dựng đường ống nước, cấp téc nước

Anh Vọng Văn Phay – Trú ở bản Na Loi, xã Na Loi cho hay: Có tẹc nước hỗ trợ, gia đình chủ động được nguồn nước sinh hoạt
Anh Vọng Văn Phay – Trú ở bản Na Loi, xã Na Loi cho hay: Có tẹc nước hỗ trợ, gia đình chủ động được nguồn nước sinh hoạt

Anh Vọng Văn Phay, người dân bản Na Loi, xã Na Loi cho hay: Được hỗ trợ téc nước, gia đình tôi đã chủ động được nguồn nước sinh hoạt, đỡ mất thời gian lên núi lấy về rất bất tiện.

Ở xã Yên Na, nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đã giúp 444 hộ dân có nước sinh hoạt phân tán. Bà Lương Thị Lợi, ở bản Na Bón, cho biết: Nước phục vụ sinh hoạt kéo về tận bếp, tiện lợi hơn so với phải đi xuống suối lấy nước về dùng. Thời gian còn lại, gia đình thêm có thời gian để chăm lo phát triển kinh tế.

Bà Lương Thị Lợi, bản Na Bón, xã Yên Na phấn khởi sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh tại nhà. Bà chia sẻ : Gia đình đã thoát khỏi cảnh phải đi xuống suối lấy nước về dùng
Bà Lương Thị Lợi, bản Na Bón, xã Yên Na phấn khởi sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh tại nhà. Bà chia sẻ : Gia đình đã thoát khỏi cảnh phải đi xuống suối lấy nước về dùng

Tại xóm Khe Sơn, xã Tiên Đồng, trước đây, 314 hộ dân luôn đối mặt với tình trạng thiếu nước mùa hạn. Để khắc phục việc thiếu nước, người dân đã mang dụng cụ ra khe suối đưa nước về dùng. Nhưng từ tháng 6/2025, người dân xóm Khe Sơn đã có hệ thống dẫn nước sạch từ đỉnh núi về tận từng hộ với nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719.

Hệ thống dẫn nước sạch có chiều dài đường ống hơn 5km với nguồn nước được lấy từ dòng suối sạch trên núi Bù Bàng - Phá Pàng, nơi có mạch nước ngầm dồi dào, nước trong và ổn định quanh năm, dẫn về đến từng hộ dân. Hiện tại, toàn xóm có 7 bể chứa nước lớn, được phân bổ hợp lý để cấp nước đến gần như toàn bộ 314 hộ dân.

Người dân bản Khe Sơn, xã Tiên Đồng sử dụng nước tại bể chứa nước sinh hoạt tập trung
Người dân bản Khe Sơn, xã Tiên Đồng sử dụng nước tại bể chứa nước sinh hoạt tập trung

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Tiên Đồng chia sẻ: Công trình hoàn thành, bà con rất phấn khởi. Nguồn nước tập trung đã giải quyết được cơn khát suốt nhiều năm qua ở vùng núi này.

Theo báo cáo thống kê, tính đến năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã có 17.721 hộ dân được hỗ trợ mô hình nước sinh hoạt phân tán theo Dự án 1, Chương trình MTQG 1719. Cũng từ nguồn kinh phí từ Dự án 1, toàn tỉnh đã hoàn thành 33 công trình nước sinh hoạt tập trung.

 Từ các công trình nước này, đã có hàng chục nghìn hộ dân vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Nghệ An có được nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh phục vụ sinh hoạt hàng ngày, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.