Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà sẽ diễn ra từ 3 - 11/6/2023

Tráng Xuân Cường - 16:10, 31/05/2023

Theo thông tin của Ban Tổ chức, Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng lần thứ 16 - hoạt động chính trong Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa Hè, sẽ diễn ra từ ngày 3 - 11/6/2023.

Tưng bừng vó ngựa cao nguyên trắng Bắc Hà. (Ảnh: Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 15)
Tưng bừng vó ngựa cao nguyên trắng Bắc Hà. (Ảnh: Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 15)

Đến chiều ngày 31/5, Ban Tổ chức đã chốt xong danh sách 104 nài ngựa của các xã thuộc huyện Bắc Hà, Si Ma Cai và Bát Xát đăng ký tham gia diễu hành và tranh tài. Trong đó, riêng huyện Bắc Hà có 92 nài ngựa đăng ký tham gia. Xã Na Hối (huyện Bắc Hà) là địa phương có nhiều ngựa tham gia đua nhất, với tổng số 47 nài ngựa.

Sở dĩ giải này có số lượng nài ngựa tăng cao nhất từ trước tới nay là nhờ sự hấp dẫn từ thương hiệu giải đua. Ban Tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, các trai bản vùng cao Lào Cai vẫn say mê đua ngựa và được tiếp sức thông qua các giải đua ngựa được tổ chức đều đặn hàng năm ở khu du lịch Sa Pa, Tuyên Quang, Bắc Ninh…

Đặc biệt năm nay, Ban Tổ chức đã tăng tiền hỗ trợ cho các nài ngựa tham dự giải. Theo đó, các nài ngựa tham gia thi đấu vòng loại được hỗ trợ 2.000.000 đồng/nài ngựa. Vào vòng bán kết (32 nài ngựa thành tích tốt nhất) được hỗ trợ 3.000.000 đồng/nài ngựa. Ngoài ra, Ban Tổ chức hỗ trợ kinh phí vận chuyển cho các đơn vị tham gia thi đấu có cự ly vận chuyển ngựa từ 10 km trở lên là 500.000 đồng/nài ngựa; bố trí chỗ nuôi nhốt ngựa cho các đoàn ở xa. Kinh phí tổ chức giải từ nguồn xã hội hóa và vận động tài trợ và bán vé xem đua ngựa.

Về cơ cấu giải thưởng, gồm: Giải cá nhân: Giải nhất gồm Cờ giải, Cúp và 50 triệu đồng; giải Nhì gồm Cờ giải và 40 triệu đồng; giải Ba gồm Cờ giải và 30 triệu đồng. Giải tư gồm Cờ giải và 10 triệu đồng. Giải đồng đội gồm: Giải nhất: Cờ giải và 10 triệu đồng; giải Nhì: Cờ giải và 8 triệu đồng; giải Ba: Cờ giải và 5n triệu đồng.

Còn vài ngày nữa đến giải, các nài ngựa đã tăng cường đưa ngựa ra tận sân vận động trung tâm huyện luyện tập quen đường đua với quyết tâm giành chiến thắng
Còn vài ngày nữa đến giải, các nài ngựa đã tăng cường đưa ngựa ra tận sân vận động trung tâm huyện luyện tập quen đường đua với quyết tâm giành chiến thắng

Vòng loại Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng lần thứ 16 - “Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà” năm 2023 sẽ được tổ chức ngày 3/6; Vòng chung kết diễn ra vào ngày 10/6, tại Sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà.

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2023 được tổ chức khá quy mô, hoành tráng, với 10 hoạt động chính, trong đó trọng tâm là giải đua ngựa độc đáo, hấp dẫn có một không hai và các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, thăm quan các di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia, tỉnh, các danh lam, thắm cảnh đẹp và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao dân tộc đậm đà bản sắc nguyên sơ, đặc sắc...

Thông qua “Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà” mùa Hè năm 2023, huyện Bắc Hà dự kiến đón 60.000 lượt khách du lịch, đạt 12% lượng khách đến với Bắc Hà dự kiến trong năm 2023

Qua Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2023, địa phương muốn giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh về một vùng đất đầy năng động, tích cực phát triển và hội nhập bằng chính những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của vùng cao Bắc Hà nói riêng, góp phần giúp Bắc Hà khai thác tiềm năng du lịch của địa phương và góp phần cùng với Sa Pa đưa tỉnh Lào Cai vươn mình mạnh mẽ trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn.


Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.