Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Lê Hường - 08:38, 20/05/2024

Đồng hành, hỗ trợ người lầm lỗi sau khi chấp hành án phạt tù làm lại cuộc đời, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã sẻ chia, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tạo sinh kế giúp họ ổn định cuộc sống.

Cơ sở dịch vụ rửa xe của anh Lương Nguyễn Bá Hải ở xã Quảng Khê hoạt động ổn định
Cơ sở dịch vụ rửa xe của anh Lương Nguyễn Bá Hải ở xã Quảng Khê hoạt động ổn định

Tháng 6/2023, sau khi chấp hành án phạt tù xong, anh Lương Nguyễn Bá Hải ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong trở về địa phương, bắt đầu cuộc sống mới với muôn vàn khó khăn. Anh Hải chia sẻ, anh trở về địa phương mang tâm trạng mặc cảm, tự ti, không tìm được việc làm ổn định. Mô hình giải quyết việc làm theo Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng, đã giúp ông vay vốn ưu đãi với số tiền 90 triệu đồng. 

"Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho mượn mặt bằng, tôi mở dịch vụ rửa xe ô tô, xe máy. Cơ sở hoạt động thuận lợi, khách vào rửa xe đều, tôi không chỉ có việc làm ổn định, có thu nhập để trang trải cuộc sống, mà còn tạo công ăn việc làm cho 2 trường hợp cũng là người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương". 

Theo báo cáo, xã Quảng Khê hiện có 43 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương sinh sống. Hầu hết những trường hợp này đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi chấp hành án phạt tù xong họ trở về với tâm lý lo sợ cộng đồng kì thị nên ít tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. 

Trước thực tế này, cuối tháng 3/2024, Công an xã Quảng Khê đã ra mắt mô hình giải quyết việc làm theo Nghị định số 49. Đây là mô hình điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn toàn huyện Đắk Glong.

 Công an huyện Đắk Glong thăm trường hợp tái hòa nhập cộng đồng được mô hình hỗ trợ
Công an huyện Đắk Glong thăm trường hợp tái hòa nhập cộng đồng được mô hình hỗ trợ

Thiếu tá Phạm Ngũ Lạng, Trưởng Công an xã Quảng Khê cho biết: mô hình nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò của các tổ chức, đoàn thể xã hội, doanh nghiệp và quần chúng Nhân dân, phát huy tinh thần nhân văn, giúp đỡ người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, tự tin vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi, giáo dục, quản lý tốt người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn. Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ tái phạm và vi phạm pháp luật.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, 7 trường hợp trên địa bàn xã Quảng Khê chấp hành án phạt tù xong được vay vốn ưu đãi, với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho mượn mặt bằng, mở cơ sở kinh doanh như dịch vụ rửa xe, ăn uống... 

 Đến nay, cơ sở này đều hoạt động tốt, giúp những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Mô hình phấn đấu sẽ giải quyết việc làm cho 30 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn xã.

Lễ ra mắt mô hình “giải quyết việc làm theo Nghị định 49 của Thủ tướng Chính phủ” tại xã Quảng Khê
Lễ ra mắt mô hình “giải quyết việc làm theo Nghị định 49 của Thủ tướng Chính phủ” tại xã Quảng Khê

Qua thống kê, hiện nay, trên địa bàn huyện Đắk Glong có 184 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm ổn định. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, như bảo lãnh vay vốn ngân hàng để học nghề, sản xuất, kinh doanh; liên hệ các cơ sở đào tạo nghề nghiệp tạo điều kiện cho những người chấp hành án phạt tù về địa phương được học nghề, làm việc…

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong chia sẻ: Với phương châm “cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”, thời gian tới sẽ nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện nhằm giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng có việc làm, phát triển kinh tế, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tham gia các mặt công tác xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Tin cùng chuyên mục
Sơn La, Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Sơn La, Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, những ngày qua, tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên đã có mưa to đến rất to, gây lũ quét, lũ ống, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện hai địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.