Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gian nan đường lên miền đất ngàn cau Sơn Tây

Trần Đình Quang - 09:33, 31/12/2025

Vừa qua có dịp ngược lên miền đất ngàn cau Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi - nơi đây chỉ cách phố thị hơn 80km nhưng hành trình lại bị chia cắt, bởi hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ sau mưa bão. Sơn Tây là vùng đất vừa được sắp xếp lại thành ba xã mới. Thời gian qua, gặp thiên tai dồn dập, chính quyền và người dân nơi đây phải đang căng mình khắc phục hậu quả từ việc mở lối giao thông, ổn định cuộc sống...

Điểm sạt lở mới trên đường Sơn Hà đi Sơn Tây cũ
Điểm sạt lở mới trên đường Sơn Hà đi Sơn Tây cũ.

Ngày 01/7/2025, thực hiện Nghị quyết 25 của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, huyện Sơn Tây được chia thành 3 xã mới. Theo đó, hơn 20.000 đồng bào Ca Dong (thuộc dân tộc Xơ Đăng) của 9 xã được sáp nhập về 3 đơn vị hành chính với tên gọi Sơn Tây, Sơn Tây Thượng và Sơn Tây Hạ.

3 xã mới có hai trục đường chính là tuyến Trường Sơn Đông và tỉnh lộ 623. Những ngày qua, bão lũ gây mưa lớn khiến các tuyến đường chúng tôi đi qua xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Nhiều đoạn, đất đá với khối lượng hàng ngàn mét khối đổ ập xuống mặt đường, gây ách tắc nghiêm trọng.

Điểm sạt nở nặng nhất trên Tỉnh lộ 623 thuộc xã Sơn Tây Thượng
Điểm sạt nở nặng nhất trên Tỉnh lộ 623 thuộc xã Sơn Tây Thượng

Để khắc phục tạm thời, chính quyền các xã đã huy động người dân đan phên tre, lát mặt đường cho bà con đi lại trong mưa bão. Hàng trăm ngày công được đóng góp để mở đường. 

Khi trời tạnh, chính quyền địa phương phối hợp Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Ngãi huy động phương tiện cơ giới nạo vét, san gạt nhằm đảm bảo giao thông trên hai tuyến đường chính. Các công nhân cùng ca máy thi công ngày đêm thu dọn đất đá, bùn tại các điểm sạt lở.

Ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng cho biết, gần nửa tháng qua, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị nỗ lực cùng các đơn vị, doanh nghiệp tập trung khắc phục hậu quả bão lũ. Nhiều đoàn cứu trợ từ khắp mọi miền đất nước đã đến với Sơn Tây Thượng, chia sẻ khó khăn cùng đồng bào. Lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm được trao tận tay các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Phương tiện cơ giới thi công ngày đêm để thông tuyến
Phương tiện cơ giới thi công ngày đêm để thông tuyến
Phương tiện cơ giới thi công trong điều kiện địa hình phức tạp.
Phương tiện cơ giới thi công trong điều kiện địa hình phức tạp.

Tại xã Sơn Tây Hạ, bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã thông tin, hiện xã còn nhiều điểm sạt lở đường, nặng nhất là tuyến nối từ xã Sơn Tân cũ vào trung tâm xã. Để đảm bảo người dân, xe thô sơ và xe máy có thể đi lại, xã đã huy động cán bộ và nhân dân dọn đất đá, khơi thông tuyến đường.

Hậu quả các đợt lũ và cơn bão số 13 còn chưa khắc phục xong thì những ngày qua, áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn trên nhiều khu vực của miền đất ngàn cau Sơn Tây. Mưa ngày càng nặng hạt khiến nền đất tại nhiều tuyến đường tiếp tục sạt lở. Các xã Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ và Sơn Tây lại tiếp tục gồng mình ứng phó nguy cơ sạt lở đất. 

Để hạn chế thiệt hại, chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân ở yên tại chỗ, không ra đường khi trời mưa; đồng thời đặt biển cảnh báo và phân công cán bộ trực 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ sạt lở.

Người dân chỉ đi lại tạm thời bằng xe gắn máy qua nhiều vùng đất đá bùn lầy.
Người dân chỉ đi lại tạm thời bằng xe gắn máy qua nhiều vùng đất đá bùn lầy.