Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Giáo xứ Lào Cai: Chia sẻ khó khăn với đồng bào DTTS vùng cao

Trọng Bảo - 5 giờ trước

Thời gian qua, tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Giáo xứ Lào Cai đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, bác ái. Đặc biệt, Linh mục Nguyễn Đình Đền đã vận động, kêu gọi các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp hàng tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và chúc mừng các chức sắc, chức việc và giáo dân của Giáo xứ Lào Cai nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và chúc mừng các chức sắc, chức việc và giáo dân của Giáo xứ Lào Cai nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2024

Đầu năm 2025, gia đình anh Sùng A Vênh ở thôn Tả Câu Liềng, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai vui mừng khi chuyển về ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố. Anh Vênh cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo trong xã; năm 2024, gia đình anh được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới theo Chương trình hỗ trợ làm nhà ở do ảnh hưởng bão số 3 (bão Yagi) gây ra. Với số tiền 100 triệu đồng do Nhà nước hỗ trợ, cùng với tiền của các nhà hảo tâm và anh em họ hàng giúp đỡ, gia đình anh đã hoàn thành được ngôi nhà mơ ước bao năm nay.

Trận mưa lũ hồi tháng 9/2024, ngôi nhà của gia đình tôi bị sập đổ hoàn toàn. Gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, Linh mục Nguyễn Đình Đền hỗ trợ 20 triệu đồng cùng với tiền tích góp của gia đình và vay mượn anh em họ hàng, đến nay đã có nhà xây kiên cố để ở. Bây giờ, vợ chồng, con cái không còn lo lắng mỗi khi trời mưa to gió lớn; có thêm thời gian tập trung phát triển gia đình để từng bước vươn lên”, anh Vênh tâm sự.

Chung tay hỗ trợ Nhân dân, địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, tháng 3/2025 Linh mục Nguyễn Đình Đền đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ 100 triệu đồng để cùng với xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai xây dựng lại tuyến đường đi vào thôn Phìn Hồ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ gây ra. Tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Nhân dân trong thôn đi lại cũng như thúc đẩy giao thương hàng hóa.

Đây chỉ là hai trong hàng chục ngôi nhà của người dân, công trình hạ tầng thôn bản mà Linh mục Nguyễn Đình Đền đã hỗ trợ để cùng với Nhà nước khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Linh mục Đền cho biết: Không chỉ cá nhân ông mà người dân trong cả nước khi chứng kiến những thiệt hại do thiên tai gây ra đều xót xa và mong muốn được đóng góp để đồng bào vùng lũ vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

“Với công việc của mình, tôi may mắn được giao lưu, quen biết với nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; giáo dân trong cả nước… Sau khi xảy ra thiên tai, tôi đã kêu gọi sự ủng hộ bằng tiền, hiện vật để đi đến tận nơi ủng hộ, giúp đỡ cho bà con”, Linh mục Đền tâm sự.

Linh mục Nguyễn Đình Đền (bìa phải) luôn gần gũi, chia sẻ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giáo dân
Linh mục Nguyễn Đình Đền (bìa phải) luôn gần gũi, chia sẻ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giáo dân

Năm 2007, khi được phong chức Linh mục, ông Đền làm việc tại Giáo xứ Yên Bái, rồi giáo xứ An Thịnh. Từ năm 2021 đến nay là Giáo xứ Lào Cai. Với gần 20 năm làm việc tại địa bàn miền núi, Linh mục Đền thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn của đồng bào vùng sâu, vùng xa. Ông mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình để cùng với địa phương chăm lo đời sống của người dân vùng cao.

“Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Lào Cai phát động; hiện nay, tôi đang phối hợp với các xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai hỗ trợ làm nhà cho bà con Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 700 triệu đồng”, linh mục Đền thông tin thêm.

Giáo xứ Lào Cai hiện có khoảng trên 3.500 giáo dân; trong những năm qua, với trách nhiệm của mình, Linh mục Nguyễn Đình Đền luôn cố gắng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào Công giáo chấp hành tốt đường lối, chính sách, pháp luật tôn giáo của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, sống bác ái yêu thương. Luôn gần gũi, chia sẻ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giáo dân. Nhờ đó, bà con trong Giáo xứ luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển; hăng hái tham gia ủng hộ các phong trào do địa phương phát động…

“Hiện nay, hầu hết giáo dân trong Giáo xứ không còn hộ nghèo; đời sống văn hóa, tinh thần không ngừng được cải thiện; trong gia đình thì cha mẹ gương mẫu, con cái hiếu thuận sống yêu thương gắn bó với nhau. Đặc biệt là tình trạng ly hôn trong gia đình của các giáo dân trong Giáo xứ hầu như không có…”, linh mục Đền cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Tôn giáo đồng hành và có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của đất nước

Tôn giáo đồng hành và có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của đất nước

Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra chiều 31/8, tại Hà Nội.