Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Hà Giang: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Hoàng Su Phì lần thứ IV

Vũ Mừng - 10:48, 31/05/2024

Ngày 30/5, huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề: “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập vì Hoàng Su Phì phát triển”.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có: Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, Phó Trưởng đoàn công tác số 10 theo Quyết định số 1340-QĐ/TU Bùi Văn Tuân; Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang Hoàng Xuân Đẹp; Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì Trần Quang Bằng; các ban, ngành, đoàn thể, đại biểu người DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Hoàng Su Phì là huyện biên giới phía Tây tỉnh Hà Giang, có tổng diện tích tự nhiên 64.250,96ha. Toàn huyện có 24 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 23 xã và 1 thị trấn; có 199 thôn, tổ dân phố, trong đó có 193 thôn và 6 tổ dân phố; có 14.242 hộ, 68.707 khẩu, với 13 dân tộc. Nhân dân các dân tộc sống đan xen, đoàn kết, có sự giao thoa về văn hóa, tạo nên bức tranh văn hóa đắc sắc, riêng có.

Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, Phó Trưởng đoàn công tác số 10 Bùi Văn Tuân phát biểu tại Đại hội
Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, Phó Trưởng đoàn công tác số 10 Bùi Văn Tuân phát biểu tại Đại hội

Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tiếp tục được phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện; các chính sách dân tộc được quan tâm đầu tư, thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ cho đồng bào các DTTS như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, đào tạo nghề.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,58%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,41%. Các tuyến đường, công trình được duy tu bảo dưỡng thường xuyên và giao cho các thôn, các nhóm hộ quản lý; 24/24 xã, thị trấn đã có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm; 178/199 thôn, tổ dân phố có đường xe cơ giới đến nhà văn hóa, trung tâm thôn; đầu tư 41 công trình kéo điện sinh hoạt cho những thôn bản chưa có điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt trên 98%; số Đảng viên là người DTTS chiếm 88,7% toàn huyện.

Đồng bào các dân tộc đã tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống mới, xây dựng bản, làng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Với những kết quả đạt được của công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng lên; diện mạo các thôn trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc và đổi mới; khối đại đoàn kết dân tộc, lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và nâng cao.

Đồng chí Bùi Văn Tuân - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang; đồng chí Trần Quang Bằng – Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì tặng hoa chúc mừng các đại biểu DTTS huyện Hoàng Su Phì được bầuđi dự Đại hội đại biểu các DTTS số tỉnh Hà Giang lần thứ IV
Đồng chí Bùi Văn Tuân - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang; đồng chí Trần Quang Bằng – Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì tặng hoa chúc mừng các đại biểu DTTS huyện Hoàng Su Phì được bầuđi dự Đại hội đại biểu các DTTS số tỉnh Hà Giang lần thứ IV

Được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang, Phó Trưởng đoàn công tác số 10 theo Quyết định số 1340-QĐ/TU Bùi Văn Tuân ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích Đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ các Lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì đã đạt được trong thời gian qua.

Đại hội đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 - 2029. Trong đó tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn; chú trọng công tác sắp xếp, ổn định dân cư, định canh định cư; tập trung giải quyết khó khăn về nhà ở, nước sinh hoạt, cải thiện vệ sinh môi trường; nâng cao trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS ở cơ sở có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

4 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2019 – 2024 được nhận bằng khen của chính quyền các cấp
4 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2019 - 2024 được khen thưởng

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS số tỉnh Hà Giang lần thứ IV, gồm 18 đại biểu chính thức; khen thưởng 4 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì Lù Văn Chung nhấn mạnh: Với tinh thần khẩn trương, đoàn kết, dân chủ, bình đẳng, với nhiệt huyết và trách nhiệm đối với công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Hoàng Su Phì lần thứ IV, năm 2024 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đại hội đã thành công tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng của các DTTS trong huyện, vui mừng về những kết quả đã đạt được, song nhiệm vụ công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Sôi nổi Hội thi 1719
Sôi nổi Hội thi 1719

Trước đó, vào ngày 29/5, huyện Hoàng Su Phì cũng đã tổ chức Hội thi 1719 nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn, Ban Phát triển thôn, cộng đồng trực tiếp tham gia dự án trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG tại địa bàn. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS huyện Hoàng Su Phì lần thứ IV năm 2024.

Tin cùng chuyên mục
Diện mạo mới trên bản người Mảng

Diện mạo mới trên bản người Mảng

Pá Sập thuộc xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu là bản có đông đồng bào Mảng sinh sống. Pá Sập từng là bản khó khăn, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lai Châu thông qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, cuộc sống của đồng bào Mảng cũng như diện mạo cơ sở hạ tầng của bản đang dần đổi thay.