Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Hà Giang hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hộ nghèo: Niềm vui trong những ngôi nhà mới (Bài 2)

Thu Biên - 10:00, 23/12/2024

Với sự vào cuộc quyết liệt hàng chục ngôi nhà mới cho người nghèo trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thành qủa ấy là kết tinh từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và chung sức, đồng lòng của toàn xã hội.

Chị em phụ nữ thôn Chang, xã Việt Lâm hỗ trợ san nền cho gia đình chị Hoàng Thị Xuyến.
Chị em phụ nữ thôn Chang, xã Việt Lâm hỗ trợ san nền cho gia đình chị Hoàng Thị Xuyến.

Linh hoạt trong cách triển khai

Trong quá trình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN), huyện Vị Xuyên đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Đa dạng hoá các phương thức, hình thức, nội dung tuyên truyền, bảo đảm tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng, đúng đối tượng; Ban Chỉ đạo cấp huyện thường xuyên nắm tình hình qua nhóm zalo, fanpage để chỉ đạo và giải quyết kịp thời những phát sinh từ cơ sở; hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục về đất đai đảm bảo xây dựng nhà ở theo quy định.

Đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng đối ứng kinh phí, huyện kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà theo hình thức “chìa khóa trao tay”; đưa các tổ thợ biết kỹ thuật xây dựng hỗ trợ các hộ tại địa phương với mức giá thấp hơn so với thị trường. 

Lực lượng Công an làm nòng cốt bám sát địa bàn, hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ dân, phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát công trình; hướng dẫn, vận động các hộ gia đình xây dựng nhà ở kết hợp thực hiện nhà tắm, nhà vệ sinh, di dời gia súc ra xa nhà ở; huy động nhân dân đóng góp ngày công hỗ trợ các hộ nghèo.

Trung tá Giàng Xuân Chiến, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên cho biết: “Giai đoạn năm 2024 – 2025, Công an huyện Vị Xuyên phụ trách 2 xã Xín Chải với Thuận Hòa đã hỗ trợ xây dựng 20 nhà. Đối với 2 gia đình không có khả năng đối ứng Công an huyện đã hỗ trợ mỗi hộ gia đình 15 triệu đồng".

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đến hết năm 2024, có 122 nhà được khởi công xây dựng, trong đó xây mới 118 hộ, sửa chữa 4 hộ; huyện đã giải ngân cho 75 hộ được 3 tỷ đồng, huy động 6.288 ngày công lao động hỗ trợ các hộ gia đình, huy động xã hội hóa được trên 800 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân trong ngoài tỉnh. Có 50 căn nhà hoàn thành. Huyện Vị Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 4/2025 sẽ hoàn thành kế hoạch XNT, NDN, các xã, thị trấn cam kết hoàn thành 122 đã khởi công trước Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Công an huyện Vị Xuyên thường xuyên kiểm tra tiến độ, giám sát chất lượng trong quá trình thi công xây dựng nhà.
Công an huyện Vị Xuyên thường xuyên kiểm tra tiến độ, giám sát chất lượng trong quá trình thi công xây dựng nhà.

Niềm vui trong căn nhà mới

Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh cho biết: "Ngoài việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, vươn lên thoát nghèo bền vững".

Men theo con đường mòn nhỏ mấp mô dẫn đến thôn Khuổi Khà, xã Ngọc Linh, nhìn từ xa đã thấy nổi bật giữa sườn núi cao là căn nhà cấp 4, mái lợp tôn, rộng 63 m2 của gia đình bà Chấu Thị Tùng, 72 tuổi dân tộc Mông hiện đang nuôi 2 cháu nhỏ mồ côi cha mẹ. Sau 1 tháng khởi công, được sự giúp đỡ ngày công lao động của cán bộ xã và bà con trong xóm ngôi nhà kiên cố đã được hoàn thiện. 

 Bà Tùng vui mừng chia sẻ: “Đêm đầu tiên dọn về ngôi nhà mới, tôi vui lắm, chẳng ngủ được. Trước đây, 3 bà cháu phải sống trong ngôi nhà cũ xiêu vẹo, cứ mưa bão là cả nhà lo lắm, bây giờ ở nhà mới, mưa gió thấy yên tâm. Tôi rất vui mừng và biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và bà con”.

Chung niềm vui nhà mới như gia đình bà Chấu Thị Tùng, chúng tôi ngược lên thôn Pồng Trằm, xã Thuận Hòa đến thăm căn nhà mới của gia đình anh Giàng Văn Trai. Trong ngôi nhà mới vẫn còn hăng hắc mùi vôi vữa, hiện lên trên khuôn mặt anh là niềm vui và ánh mắt rạng rỡ. Thay thế cho căn nhà cũ kỹ, xiêu vẹo hồi tháng 10 khi chúng tôi đến, căn nhà mới hiện tại đã xua đi nỗi lo đổ sập vào mùa mưa bão. Giọt nước mắt trực trào, anh Trai cho biết: "Được đón xuân trong ngôi nhà mới, tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp vô cùng. Đời tôi được như thế này cũng mãn nguyện lắm rồi”.

Vượt đường rừng 15km, chúng tôi đến thăm gia đình anh Lý Văn Bằng thôn Minh Thành, xã Bạch Ngọc. Sau hơn 1 tháng chờ đợi, những ngày thời tiết rét đậm, sương giăng kín lối, gia đình anh Lý Văn Bằng đã được chuyển vào ngôi nhà mới rộng 72m2. Những ngày tháng sống trong căn nhà tre, nứa ọp ẹp, ẩm thấp, lợp tấm prôximăng trước đây, đã trở thành kí ức đối với các thành viên trong gia đình. Anh Lý Văn Bằng xúc động chia sẻ: “Nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước thì không biết bao giờ gia đình tôi mới có được căn nhà khang trang như thế này. Tết năm nay, gia đình tôi có một mái ấm đúng nghĩa để vợ chồng con cái sum vầy”.

Những ngôi nhà mới “ 3 cứng” được hoàn thành giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Vị Xuyên yên tâm lao động sản xuất.
Những ngôi nhà mới “ 3 cứng” được hoàn thành giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Vị Xuyên yên tâm lao động sản xuất.

Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh cho biết: "Ngoài việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, vươn lên thoát nghèo bền vững".

Mỗi mảnh đời, mỗi số phận, hoàn cảnh khác nhau, nhưng giờ đây tất cả họ đều được quây quần, sum họp bên nhau trong những ngôi nhà mới khang trang. Điều đó không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng từng gia đình mà còn là minh chứng sống động cho sự quan tâm của Đảng, nhà nước, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết của cả cộng đồng, là biểu tượng cho ước mơ, niềm tin vào cuộc sống mới.

Tin cùng chuyên mục
Những “điểm tựa” nơi đại ngàn Tây Nguyên: Thay đổi nếp nghĩ, cách làm qua công tác tuyên truyền vận động (Bài cuối)

Những “điểm tựa” nơi đại ngàn Tây Nguyên: Thay đổi nếp nghĩ, cách làm qua công tác tuyên truyền vận động (Bài cuối)

Để bà con tin tưởng, Người có uy tín không chỉ gương mẫu, đi đầu, mà còn luôn cập nhật thông tin mới bằng mọi cách, nhất là những vấn đề về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan sát sườn đến cuộc sống dân sinh để giải thích thỏa đáng, hướng dẫn cụ thể cho bà con chấp hành, thực hiện. Từ đó, giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng buôn làng giàu mạnh, xứng đáng là với niềm tin của chính quyền cơ sở, “điểm tựa” của bà con nơi buôn làng.