Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Hà Giang: Huyện Mèo Vạc phát huy vai trò Người có uy tín

Vũ Mừng - 17:48, 21/10/2024

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế, giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, Huyện Mèo Vạc đã xây dựng tiểu phẩm nói lên vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc lần thứ I, năm 2024 do Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang tổ chức vào đầu tháng 10 vừa qua.
Thông qua hình thức sân khấu hóa, Huyện Mèo Vạc đã xây dựng tiểu phẩm nói lên vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng tại Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc lần thứ I, năm 2024 do Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang tổ chức vào đầu tháng 10 vừa qua.

Là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang, Mèo Vạc có diện tích tự nhiên 57.668,61 ha, gồm 18 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn, với 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, đồng bào DTTS chiếm 97,64% dân số toàn huyện.

Huyện Mèo Vạc luôn xác định, Người có uy tín có sức ảnh hưởng không nhỏ trong cộng đồng, là cầu nối quan trọng giúp gắn kết ý Đảng với lòng dân, củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tại địa phương. Do đó, huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các thôn, bản, tổ dân phố thực hiện tốt công tác bầu chọn Người có uy tín tiêu biểu; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với Người có uy tín. 

Hiện nay, huyện có 199 Người có uy tín là Bí thư Chi bộ; trưởng thôn, bản; cán bộ nghỉ hưu; già làng; trưởng dòng họ; chức sắc tôn giáo và các thành phần khác. Đây là những người được Nhân dân tín nhiệm, có phạm vi ảnh hưởng lớn trong cộng đồng và khả năng tập hợp người dân.

Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều Người có uy tín đã có những đóng  góp thiết thực vào chương trình phát triển KT – XH và xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp. Trong lĩnh vực giữ gìn an ninh chính trị, Người có uy tín đã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát hiện tố giác tội phạm, tham gia tổ hòa giải ở cơ sở. 

Vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, không tham gia truyền đạo trái phép, không nghe kẻ xấu lôi kéo, xúi giục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư.

Ông Vàng Nỏ Sính, Trưởng thôn, Người có uy tín thôn Sảng Chải B, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho người dân tại địa phương thông qua các bài viết trên Báo Dân tộc và Phát triển.
Ông Vàng Nỏ Sính, Trưởng thôn, Người có uy tín thôn Sảng Chải B, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho người dân tại địa phương thông qua các bài viết trên Báo Dân tộc và Phát triển.

Bên cạnh đó, đội ngũ Người có uy tín còn tích cực phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; hướng dẫn và giúp đỡ các gia đình khác phát triển kinh tế. Tuyên truyền, vận động con cháu, người thân trong dòng họ, đồng bào trong thôn bản tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

 Đặc biệt, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), vai trò của Người có uy tín càng được thể hiện rõ như tích cực vận động Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu để xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, góp phần huy động hiệu quả các nguồn lực từ người dân để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như trường, lớp học, nhà văn hóa; các công trình kênh mương, đập thủy lợi; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông…

Đội ngũ Người có uy tín còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên tuyền, vận động đồng bào ở khu dân cư xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường và công tác khuyến học tại địa phương.

Ông Vàng Nỏ Sính, Trưởng thôn, Người có uy tín thôn Sảng Chải B, xã Lũng Pù cho biết: Gia đình ông có 4 người con, cháu lớn theo học ngành sư phạm của Đại học Hùng Vương hiện đang công tác tại địa phương. Cháu thứ 2 và 3 đang theo học tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Cháu thứ 4 đang học tại Trường cấp III của Thị trấn. 

"Gia đình tôi luôn xác định, dù khó khăn tới đâu cũng quyết tâm động viên và tạo điều kiện để các con có thể theo học ở bậc học cao nhất theo khả năng của mình. Trong vai trò Người có uy tín tại địa phương, tôi cũng luôn động viên các gia đình, cũng như các cháu học sinh ở trong thôn không ngừng học tập, trau dồi kiến thức văn hóa để sau này đóng góp sức mình xây dựng cộng đồng. Giai đoạn từ năm 2021 – 2024, thôn Sảng Chải B với 112 hộ, gần 700 nhân khẩu hiện có 11 cháu đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng", ông Sính chia sẻ.

Anh Vàng Mí Phứ (con trai cả của ông Vàng Nỏ Sính, Trưởng thôn, Người có uy tín tại thôn Sảng Chải B) là thầy giáo đầu tiên thuộc thế hệ 9x của thôn Sảng Chải B.
Anh Vàng Mí Phứ (con trai cả của ông Vàng Nỏ Sính, Trưởng thôn, Người có uy tín tại thôn Sảng Chải B) là thầy giáo đầu tiên thuộc thế hệ 9x của thôn Sảng Chải B.

Ngoài tuyên truyền cho các hộ dân trong thôn thực hiện tốt công tác khuyến học, thời gian qua, ông Vàng Nỏ Sính đã tích cực tham gia cùng cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động bà con ăn ở hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại gia súc ra xa nhà, xóa bỏ các hủ tục trong việc cưới, việc tang, thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, vận động các gia đình đưa con em đi học đảm bảo đúng độ tuổi theo quy định; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

"Ở Sảng Chải B bây giờ, các gia đình khi có việc cưới, việc tang đều tổ chức nhanh gọn, không kéo dài và tốn kém như trước. Qua đó đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư”, ông Vàng Nỏ Sính chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Nông Văn Ngay, Trưởng phòng Dân tộc huyện Mèo Vạc thông tin: Để phát huy tốt vai trò Người có uy tín trong cộng đồng, phòng đã chủ động tham mưu cho huyện thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Người có uy tín trên địa bàn. Trong năm 2024, huyện đã thực hiện cấp phát báo cho Người có uy tín, trong đó có Báo Dân tộc và Phát triển. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, lễ tết của đồng bào DTTS; thăm hỏi Người có uy tín ốm, đau, gia đình gặp khó khăn, thiên tai.

 Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trang bị cho Người có uy tín các kiến thức về dân tộc, tôn giáo, các chính sách của Đảng, Nhà nước; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải ở cơ sở. Qua đó, để Người có uy tín phát huy tốt vai trò hạt nhân, nêu gương sáng trong cộng đồng, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; tạo sự đồng thuận, xây dựng bản làng đoàn kết, bình yên, phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Lợi thế để nhân rộng mô hình “Nuôi dê sinh sản theo nhóm hộ” ở Đakrông

Lợi thế để nhân rộng mô hình “Nuôi dê sinh sản theo nhóm hộ” ở Đakrông

Đầu năm 2024, UBND huyện đã chính thức phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng “Nhân rộng mô hình chăn nuôi dê địa phương sinh sản theo nhóm hộ”. Đến nay, nguồn lực từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đã hỗ trợ 3.400 con dê giống để cấp phát cho nhiều hộ đồng bào DTTS ở các xã Tà Rụt, Mò O, A Ngo, Húc Nghì (Đakrông, Quảng Trị)