Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2025 diễn ra trong 2 ngày, từ 14h00 ngày 22/4 đến 11h30 ngày 24/4 (tức ngày 25 - 27/3 âm lịch)Tỉnh Hà Giang đã công bố chương trình Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2025. Theo đó, Chợ Phong lưu Khâu Vai năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ 14h00 ngày 22/4 đến 11h30 ngày 24/4 (tức ngày 25 - 27/3 âm lịch), tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Lễ hội có chủ đề: Khâu Vai ngày trở lại, do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hà Giang chủ trì tổ chức.
Lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với huyền tích chợ tình Khâu Vai, nơi tôn vinh tình yêu đôi lứa và những giá trị nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 22/4, tại Quảng trường trung tâm huyện Mèo Vạc, sau vòng sơ khảo Hội thi trình diễn trang phục dân tộc vào buổi chiều cùng ngày, tại Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện.
Ngày 23/4, hàng loạt hoạt động sôi nổi sẽ được tổ chức, như: Giải Việt dã - Du lịch xanh, thi chim họa mi hót, các trò chơi dân gian tại Mê cung đá Khâu Vai (thi leo cột chinh phục tình yêu, tung còn giao duyên, đánh yến…), trình diễn nghệ thuật truyền thống (thổi khèn Mông, múa nhảy lửa dân tộc Lô Lô, múa kiếm, múa trống của dân tộc Giáy). Buổi chiều cùng ngày diễn ra Lễ dâng hương miếu Ông - miếu Bà và chung kết Hội thi trình diễn trang phục dân tộc. Đặc biệt, tối 23/4, nhiều trò chơi dân gian được tổ chức tại khu vực miếu Ông, miếu Bà.
Sáng 24/4, Lễ hội tiếp tục với các hoạt động sôi nổi như múa khèn Mông, múa trống, múa nón của người Giáy, thi bắn nỏ, bịt mắt bắt vịt và Hội thi giã bánh dày tại khu vực Mê cung đá và sân khấu nhà sàn xã Khâu Vai.
Trong khuôn khổ Lễ hội, du khách có thể tham quan và trải nghiệm không gian văn hóa tại Làng văn hóa dân tộc Lô Lô (thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc) và dân tộc Mông (thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi) với các hoạt động như múa trống đồng, điệu nhảy trên cây, thêu dệt thổ cẩm, chế tác khèn, trò chơi dân gian và ẩm thực truyền thống.
Ngoài ra, chợ đêm Mèo Vạc, Không gian văn hóa chợ vùng cao, các chương trình nghệ thuật tại Tượng đài Thanh niên xung phong, quán cà phê Vườn Đào và các Tour tham quan Mê cung đá, cầu tình yêu, vách đá trắng Mã Pì Lèng, đi thuyền ngắm hẻm vực Tu Sản… cũng góp phần mang lại trải nghiệm phong phú cho du khách.
Trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tỉnh Hà Giang diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kéo dài xuyên suốt dịp lễTrong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tỉnh Hà Giang diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kéo dài xuyên suốt dịp lễ. Ngày 19/4, tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang, chương trình trưng bày giới thiệu về các trang phục dân tộc và cuốn sách Du khảo: Rực rỡ trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam được tổ chức. Cùng ngày, hoạt động đồng diễn dân vũ được tổ chức tại Quảng trường 26/3 Hà Giang.
Từ ngày 19/4 đến 28/4, trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn của tỉnh Hà Giang, hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch và trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương được tổ chức, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và sâu sắc.
Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Kỷ niệm 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất được tổ chức tại Quảng trường 26/3 Hà Giang vào 20h ngày 24/4. Triển lãm trưng bày, giới thiệu thành tựu 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật tỉnh Hà Giang sau ngày đất nước thống nhất cũng được tổ chức ngày 22/4 tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang.