Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Hà Giang: Thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng từ khai thác cát trái phép

Vũ Mừng - 14:00, 16/05/2025

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự đối với Lê Văn Toàn, sinh năm 1987, trú tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Công an tỉnh Hà Giang đọc Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Toàn. Ảnh: Công an Hà Giang
Công an tỉnh Hà Giang đọc Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Toàn. (Ảnh: Công an Hà Giang)

Trước đó, quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định, từ tháng 1/2024 đến ngày 15/1/2025, Lê Văn Toàn đã trực tiếp thực hiện hành vi khai thác trái phép cát, sỏi tại khu vực lòng sông Chảy (thuộc tổ 5 thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì).

Cụ thể, Toàn đã thuê người lái máy xúc khai thác sau đó vận chuyển đến các điểm tập kết và bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì để kiếm lời.

Tổng khối lượng cát, sỏi Toàn đã thực hiện khai thác trái phép là trên 13.733 m3, có trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Hành vi khai thác cát, sỏi trái phép của Lê Văn Toàn khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đã vi phạm chế độ quản lý của Nhà nước về khai thác tài nguyên. 

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Nhiều người dân không đồng thuận với chủ trương phá bỏ nhà rông truyền thống để xây phòng học

Đăk Hà (Kon Tum): Nhiều người dân không đồng thuận với chủ trương phá bỏ nhà rông truyền thống để xây phòng học

Những ngày này người dân làng Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà (Kon Tum) bàn tán xôn xao việc UBND xã thông báo tháo dỡ nhà rông truyền thống để xây dựng 2 phòng học tại điểm trường làng. Chủ trương này chưa được người dân trong làng đồng thuận nên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, người dân mong muốn được giữ lại nhà rông vì đã gắn bó với họ từ thời điểm lập làng năm 1976.