Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hai nữ sinh trong vụ “bắt vợ” ở Nghệ An đã đồng ý quay lại trường học

An Yên - 15:34, 02/03/2026

Sau sự việc 2 nữ sinh lớp 8 Trường PTDT Bán trú THCS Na Loi bị đưa về làm vợ theo tập tục, chính quyền các xã Na Loi và Mường Lống (Nghệ An) đã vào cuộc kịp thời, kiên trì, vận động và các em đã đồng ý quay lại trường học.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Loi - nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc
Trường PTDT Bán trú THCS Na Loi - nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc

Sáng 2/3, Bí thư Đảng ủy xã Na Loi (Nghệ An) Lang Thanh Lương cho biết, một nữ sinh trên địa bàn xã đã quay trở lại trường, là cháu L.H.D. (lớp 8A), riêng cháu L.H.A. hứa ngày mai sẽ quay lại trường. 

Cũng theo ông Lương, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền, nhà trường, dòng họ đã vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và bản thân các cháu.

Trước đó, tại Trường PTDT Bán trú THCS Na Loi, hai nữ sinh là L.H.D. (lớp 8B) và L.H.A. (lớp 8A) cùng trú tại bản Noọng Hán đã nghỉ học khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, sau đó thì các em đã quay lại trường .

Qua tìm hiểu, nhà trường xác định, hai em đã về làm vợ hai thanh niên ở bản Xám Xúm, xã Mường Lống theo tập tục tại địa phương. Cả hai nam thanh niên đều đã bỏ học từ trước.

Sau khi về làm vợ theo tập tục địa phương, hai nữ sinh tiếp tục được gia đình thực hiện các nghi thức theo phong tục địa phương. 

Sự việc xảy ra ngoài thời gian quản lý trực tiếp của nhà trường nên không thể kịp thời ngăn chặn. Trước nguy cơ học sinh bỏ dở việc học, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền cơ sở để vận động, phân tích cho các em và người thân hiểu rõ hệ lụy của tảo hôn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc học ở lứa tuổi này. 

Trao đổi thêm với báo chí, ông Nguyễn Hữu Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống, chia sẻ: Cả hệ thống chính trị đã được huy động, phối hợp với dòng họ, gia đình để tuyên truyền, vận động các cháu. Ở lứa tuổi các cháu, không thể kết hôn, lập gia đình mà cần phải chú tâm vào việc học.

Giấy mời được cho là của một trong 2 học sinh tổ chức lễ vu quy khi chưa đủ tuổi kết hôn
Giấy mời được cho là của một trong 2 học sinh tổ chức lễ vu quy khi chưa đủ tuổi kết hôn

Tuy nhiên, cả ông Lương và ông Lượng đều nêu lên những khó khăn nhất định trong việc tuyên truyền vận động các trường hợp tảo hôn này. “Nếu làm căng, không khéo lại xảy ra tình trạng các cháu ăn lá ngón tự vẫn như nhiều vụ việc đáng tiếc trước đây đã từng xảy ra”, cả hai vị Bí thư Đảng ủy xã đều nói.

Câu chuyện học sinh bỏ học, lập gia đình tại xã Na Loi một lần nữa cho thấy, hành trình giữ chân học sinh vùng cao không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ, mà còn là nỗ lực bền bỉ xóa bỏ những hủ tục đã tồn tại lâu đời. Chừng nào, những hủ tục còn tồn tại dưới những bản làng mờ sương, thì chừng đó còn có những đứa trẻ chưa kịp lớn đã vội vã lấy chồng, chưa kịp trưởng thành đã vội vã làm cha, làm mẹ. Và hệ lụy nhãn tiền là đối mặt với đói nghèo, thất học, áp lực an sinh xã hội…

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, thông tin: Sở đã yêu cầu Trường PTDT Bán trú THCS Na Loi báo cáo cụ thể để có hướng chỉ đạo kịp thời, hợp lý.

Ông Hoàn nhấn mạnh: Tình trạng tảo hôn gắn với hủ tục ở vùng miền Tây Nghệ An vẫn còn tồn tại ở một số bản làng, ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh. Thời gian qua, nhờ công tác tuyên truyền tích cực, bằng những giải pháp mạnh mẽ giữa ngành Giáo dục, chính quyền địa phương và nhà trường, nên hiện tượng này đã giảm thiểu đáng kể.

Tin cùng chuyên mục
"Tuần lễ Áo dài" 2026: Lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

"Tuần lễ Áo dài" 2026: Lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

“Tuần lễ Áo dài” năm 2026 đang được các cấp Hội Phụ nữ triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 - 8/3, nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, tự tin, trách nhiệm, nhân ái và sáng tạo.