Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

"Hân hoan" đón khách sau nhiều tháng cửa đóng then cài

NA (T/h) - 17:31, 15/02/2022

Sau thời gian dài phải tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19, nhiều di tích trên địa bàn TP. Hà Nội đã "hân hoan" mở cửa đón khách tới tham quan.

Di tích nhà tù Hỏa Lò mở cửa trong sáng 15/2 (Ảnh: BTT)
Di tích nhà tù Hỏa Lò mở cửa trong sáng 15/2 (Ảnh: BTT)

8h sáng ngày 15/2, Di tích nhà tù Hỏa Lò (phố Hỏa Lò, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính thức mở cửa bán vé cho khách vào tham quan. Dịp mở cửa trở lại đúng ngày giữa tuần, cộng với việc nhiều người dân còn lo ngại về dịch COVID-19, nên du khách tới khu di tích trên khá vắng vẻ.

Di tích nhà tù Hỏa Lò chuẩn bị đầy đủ các phương án, thiết bị phòng dịch
Di tích nhà tù Hỏa Lò chuẩn bị đầy đủ các phương án, thiết bị phòng dịch (Ảnh BTT)

Để đảm bảo phòng dịch, khu di tích trên đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt, máy rửa tay tự động trước cổng ra vào. Đồng thời yêu cầu khách tham quan phải quét mã QR trước khi vào trong di tích.

Theo thông tin từ phía Nhà tù Hoả Lò, ngoài những yêu cầu cụ thể của Bộ Y tế, Khu di tích Nhà tù Hoả Lò đã phân luồng một chiều. Du khách vào một lối, sau khi tham quan xong sẽ ra một lối để đảm bảo giãn cách.
Trong ngày đầu tiên mở cửa, lượng khách tới tham quan tại Nhà tù Hoả Lò không quá đông.
Trong ngày đầu tiên mở cửa, lượng khách tới tham quan tại Nhà tù Hoả Lò không quá đông.

Cũng trong sáng nay, Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mở cửa đón du khách vào tham quan. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, toàn bộ du khách đều được yêu cầu quét mã QR ngay từ bên ngoài cổng.

Du khách mua vé vào tham quan Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Du khách mua vé vào tham quan Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Du khách tham quan di tích được yêu cầu: thực hiện 5K (Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tập trung; Khai báo y tế ); Đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước diệt khuẩn do Trung tâm chuẩn bị cho du khách trước khi vào tham quan; Quét mã QR-Code để Khai báo y tế tại cổng trước khi vào tham quan; Rửa tay bằng xà phòng và nước diệt khuẩn tại nhà vệ sinh trong khu Di tích; Thực hiện nghiêm khoảng cách an toàn trong tiếp xúc tại tất cả các khu vực trong Di tích.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, toàn bộ du khách đều được yêu cầu quét mã QR ngay từ bên ngoài cổng.
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, toàn bộ du khách đều được yêu cầu quét mã QR ngay từ bên ngoài cổng.
Du khách vào tham quan Văn Miếu- Quốc tử Giám
Du khách vào tham quan Văn Miếu- Quốc tử Giám
Nhiều em nhỏ đi cùng mẹ vào tham quan, cầu tài tại Di tích Văn Miếu - Quốc tử Giám
Nhiều em nhỏ đi cùng mẹ vào tham quan, cầu tài tại Di tích Văn Miếu -Quốc tử Giám
Ông đồ viết chữ tặng du khách đầu Xuân
Ông đồ viết chữ tặng du khách đầu Xuân

Tại đền Ngọc Sơn, du khách tham quan cũng như người dân đi lễ đông hơn so với các điểm di tích khác khi được mở cửa trong sáng ngày 15/2. Để bảo đảm an toàn công tác phòng dịch, công tác kiểm soát được thực hiện chặt chẽ ngày từ cổng vào của đền. Các tấm biển đề nghị thực hiện qui định phòng chống dịch được đặt ở nhiều nơi.

Tấm pano, áp phích yêu cầu du khách thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt khi vào khu di tích được đặt nay tại cổng, nơi bán vé.
Tấm pano, áp phích yêu cầu du khách thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt khi vào khu di tích được đặt nay tại cổng, nơi bán vé.
Du khách tham quan, dâng hương Đền Ngọc Sơn trong ngày đầu mở cửa trở lại
Du khách tham quan, dâng hương Đền Ngọc Sơn trong ngày đầu mở cửa trở lại

Tại khu di tích phủ Tây Hồ (Quảng An, Tây Hồ) trong sáng 15/2, nhiều người dân, du khách đã đổ về trong dịp rằm tháng giêng để lễ phủ.

Người dân tới phủ Tây Hồ lễ phủ trong sáng 15/2
Người dân tới phủ Tây Hồ lễ phủ trong sáng 15/2

Ông Trương Tiến Hồi, Trưởng Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ - cho biết, Ban Quản lý Khu di tích đã chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng dịch để đón khách thập phương. Du khách được yêu cầu luôn phải tuân thủ các biện pháp 5K khi tới những nơi thờ tự công cộng.

Một người dân nhờ 'ông đồ' viết sớ bằng chữ nho để vào lễ phủ Tây Hồ (Ảnh BTT)
Một người dân nhờ 'ông đồ' viết sớ bằng chữ nho để vào lễ phủ Tây Hồ (Ảnh BTT)

Nếu lượng khách về phủ đông, không đảm bảo giãn cách, ban Quản lý Khu di tích sẽ tạm đóng cửa phủ, để cho lượng khách bên trong lễ xong, di chuyển ra ngoài mới mở cửa đón lượt khách khác. Trong một ngày sẽ có nhiều lần đóng cửa như thế để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, từ ngày mở cửa trở lại, lượng khách tới phủ Tây Hồ chưa quá đông, nên Ban quản lý chưa phải thực hiện các biện pháp trên.


Tin cùng chuyên mục
Kiến trúc di sản nhà rường Huế trong dòng chảy hiện đại

Kiến trúc di sản nhà rường Huế trong dòng chảy hiện đại

Trong kiến trúc xây dựng xưa cũ, nhà rường Huế là một phần quan trọng, độc đáo của văn hóa Huế. Trong dòng chảy hiện đại, kiến trúc di sản nhà rường Huế với tuổi đời gần 400 năm đã xuất hiện những xu thế tích cực, phù hợp với mục đích và công năng sử dụng mới.