Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nghề nghiệp - Việc làm

Hàng nghìn học sinh vùng DTTS Lào Cai đăng ký học nghề

Trọng Bảo - 13:25, 09/09/2025

Học nghề đã và đang là xu hướng lựa chọn nghề nghiệp trước cơ hội việc làm cao khi nhu cầu về nguồn lao động có tay nghề, kỹ thuật ngày một lớn. Để đáp ứng nhu cầu học nghề của con em đồng bào các dân tộc, Trường Cao đẳng Lào Cai đã và đang mở rộng ngành nghề đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như trình độ đội ngũ giảng viên.

Trên 1.200 sinh viên đang ký học nghề hệ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lào Cai năm học 2025 - 2026 (ảnh Trọng Bảo)
Trên 1.200 sinh viên đang ký học nghề hệ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lào Cai năm học 2025 - 2026. (Ảnh: Trọng Bảo)

Ngày 9/9, Trường Cao đẳng Lào Cai đã tổ chức đón và nhập học cho 1.200 sinh viên hệ cao đẳng, trong đó có trên 70% sinh viên là con em đồng bào DTTS của tỉnh Lào Cai cũng như một số tỉnh lân cận. 

Theo kế hoạch, năm học 2025 - 2026, nhà trường sẽ đón khoảng 2.000 học sinh, sinh viên đăng ký theo học nghề cao đẳng và trung cấp. Trước đó, vào trung tuần tháng 8, nhà trường đã đón và làm thủ tục nhập học cho gần 500 học sinh đăng ký theo học các nghề trình độ trung cấp.

Học sinh, sinh viên học ngành công nghệ ô tô có việc làm sau khi ra trường đạt trên 90% (ảnh Trọng Bảo)
Học sinh, sinh viên học ngành Công nghệ ô tô có việc làm sau khi ra trường đạt trên 90%. (Ảnh: Trọng Bảo)

Hiện nay, Trường Cao đẳng Lào Cai đang đào tạo 24 mã ngành trình độ cao đẳng và 27 mã ngành trung cấp. Cùng với việc nâng cao chất lượng, mở rộng các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ, trường đã và đang tập trung mở rộng liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho học sinh, sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp. 

Theo đó, cùng với việc duy trì hợp tác, liên kết đào tạo với hàng chục trường nghề, doanh nghiệp trong cả nước, nhà trường đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các tổ chức, trường nghề của hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Úc…, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới việc cấp “song bằng” cho học sinh, sinh viên sau khi các em ra trường. 

Nhà trường hiện bố trí cho trên 1.500 học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và sinh viên ngoại tỉnh ở ký túc xá (ảnh Trọng Bảo)
Nhà trường hiện bố trí cho trên 1.500 học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và sinh viên ngoại tỉnh ở ký túc xá (ảnh Trọng Bảo)

Theo thống kê, hàng năm có trên 80% học sinh, sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp; trong đó, các nghề trọng điểm như: Thú y, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Hàn, Hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành tỷ lệ có việc làm đạt trên 90%.

Trường Cao đẳng Lào Cai là 1 trong 70 trường dạy nghề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lựa chọn đầu tư trở thành trường chất lượng cao giai đoạn 2020 - 2025. Đến thời điểm này, nhà trường đang hoàn thiện hồ sơ để gửi Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) để công nhận theo các tiêu chí quy định.

Tin cùng chuyên mục
Người miền Tây đỏ mắt chờ mùa nước nổi để nhịp sống chuyển mình

Người miền Tây đỏ mắt chờ mùa nước nổi để nhịp sống chuyển mình

Dù mùa mưa ở Nam bộ đã bắt đầu hơn tháng nay, nhưng dòng nước nổi ở thượng nguồn sông Mê Kông tại khu vực biên giới Tây Ninh, Đồng Tháp vẫn thấp. Nhiều người dân mưu sinh dựa vào mùa nước đang ngóng chờ sản vật quen thuộc như cá tôm… quay về.