Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi U Huấn (đứng giữa) thăm quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nghề truyền thống của đồng bào DTTS. (Ảnh: Ngọc Chí)Tỉnh Kon Tum trước đây, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi ngày nay, là nơi sinh sống của 43 dân tộc anh em; trong đó, có 7 DTTS tại chỗ: Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Gié Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre, đã cùng tạo nên bản sắc văn bản đa dạng, những nghề truyền thống độc đáo được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử.
Thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (do UBND tỉnh Kon Tum cũ ban hành), các sở, ngành, địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời và đạt được những kết quả nhất định.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc (thứ 3 từ phải sang) thăm quan không gian trưng bày nghề dệt truyền thống của đồng bào DTTS xã Sa Loong. (Ảnh: Ngọc Chí)Đến nay, toàn tỉnh có 13.846 người biết làm nghề truyền thống, tăng 1.676 người so với thời điểm trước khi thực hiện Đề án; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đối với 9 nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ theo Đề án; trong đó, chú trọng đẩy mạnh thương mại hóa đối với 04 nghề, gồm: Dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu cần, chế tác nhạc cụ âm nhạc truyền thống.
Hỗ trợ phát triển 2 sản phẩm rượu cần truyền thống đạt tiêu chuẩn OCOP. 20 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; trong đó, có 2 di sản thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống, đó là nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Ba Na và dân tộc Gia Rai.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Chí)Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ, như: Một số nghề truyền thống có nguy cơ mai một do thiếu người kế cận, đặc biệt là các nghề rèn, tạc tượng, gốm. Phần lớn các cơ sở sản xuất các sản phẩm nghề truyền thống hoạt động quy mô nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ khó khăn nên ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô sản xuất…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống các DTTS tại chỗ, giai đoạn 2022 - 2025. (Ảnh: Ngọc Chí)Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi U Huấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.
Mỗi cán bộ, đảng viên cần xem việc bảo tồn nghề truyền thống là nội dung quan trọng trong tổng thể các nhiệm vụ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các DTTS tại chỗ, là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục quan tâm, kết nối và tạo lập thị trường tiêu thụ bền vững cho sản phẩm nghề truyền thống. Quan tâm đào tạo, truyền dạy nghề truyền thống cho thế hệ trẻ, khơi dậy có niềm đam mê và sức sáng tạo cho các cháu.
Ông Xiêng Thanh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống các DTTS tại chỗ, giai đoạn 2022 – 2025. (Ảnh: Ngọc Chí)Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi U Huấn kỳ vọng, với những nét độc đáo, đặc sắc riêng, nghề thủ công truyền thống của các DTTS tiếp tục có những cơ hội để vươn lên khẳng định giá trị của mình; đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào DTTS, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 5 cá nhân và Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tặng Giấy khen cho 17 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống các DTTS tại chỗ, giai đoạn 2022 - 2025.