Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tôn giáo - Tín ngưỡng

Quản lý hiệu quả nguồn tiền công đức để tái đầu tư, tu bổ các di tích

Trọng Bảo - 4 giờ trước

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 22 di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng cấp Quốc gia; 40 danh lam, thắng cảnh được xếp hạng cấp tỉnh. Các di tích này đã và đang là địa chỉ thu hút du khách khi đến với Lào Cai. Thời gian qua, công tác quản lý nguồn tiền công đức được các cơ quan chức năng chú trọng và sử dụng đúng mục đích để tái đầu tư, tu bổ các di tích.

Đền Cấm đang được đầu tư xây dựng, tu bổ với kinh phí gần 40 tỷ đồng (ảnh Trọng Bảo)
Đền Cấm đang được đầu tư xây dựng, tu bổ với kinh phí gần 40 tỷ đồng, từ nguồn tiền công đức. (Ảnh Trọng Bảo)

Đền Cấm nằm trên địa bàn phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đây là công trình được xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia. Đền được xây dựng từ thế kỷ 19. Qua thời gian dài tồn tại, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2024, đền Cấm được UBND thành phố Lào Cai (cũ) phê duyệt dự án đầu tư tôn tạo với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng, từ nguồn tiền công đức hàng năm và ủng hộ của các nhà hảo tâm. 

Ông Ngô Ngọc Hà, Trưởng Ban Quản lý di tích phường Lào Cai, cho biết: Rất nhiều hạng mục của đền Cấm đã xuống cấp nghiêm trọng, các cấu kiện bằng gỗ đã bị mối mục, phần mái thì hư hỏng phải phủ bạt che để tránh dột... những hư hỏng này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động tại đền, cảnh quan môi trường di tích và sự an toàn của người dân và du khách khi đến hành lễ…

“Việc tu bổ, xây dựng đền Cấm lần này với nguồn kinh phí khá lớn và đều lấy từ nguồn cân đối tiền công đức hàng năm, cũng như sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Việc tu bổ, xây dựng công trình đáp ứng niềm mong mỏi của người dân trên địa bàn cũng như du khách thập phương khi đến tham quan nơi đây”, ông Hà thông tin.

Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia Đền Bảo Hà khang trang sau khi tôn tạo, mở rộng (ảnh Trọng Bảo)
Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền Bảo Hà khang trang sau khi tôn tạo, mở rộng. (Ảnh Trọng Bảo)

Năm 2024, Ban Quản lý di tích đã tổ chức tốt các hoạt động đón tiếp, hướng dẫn các đoàn khách đến thăm quan, chiêm bái tại các điểm di tích, với trên 331 nghìn lượt người; tổng nguồn kinh phí công đức đạt trên 22 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, nguồn tiền công đức đạt trên 18 tỷ đồng. Công tác quản lý tiền công đức tại các di tích được thực hiện chặt chẽ, có bộ phận tiếp nhận và tổ kiểm tiền công đức. 

Hàng năm, Ban Quản lý di tích thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tiền két công đức, tài trợ cho di tích theo các quy định của pháp luật, hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành, thực hiện thống nhất, có sự phân cấp rõ thẩm quyền cũng như trách nhiệm của từng viên chức, người lao động trong việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ tại các di tích…

“Từ nguồn kinh phí này, hàng năm chúng tôi đều xây dựng kế hoạch tu bổ, trùng tu tôn tạo các di tích trên địa bàn. Ví dụ như năm 2025, từ nguồn kinh phí công đức đã đầu tư trùng tu, tôn tạo đền Cấm trên 8 tỷ đồng; trùng tu, tôn tạo đền Thượng, đền Am gần 1 tỷ đồng…”, ông Hà cho biết thêm.

Được đầu tư từ nguồn kinh phí công đức góp phần bảo tồn các di tích ngày một khang trang và lưu giữ các giá trị lịch sử (ảnh Trọng Bảo)
Được đầu tư từ nguồn kinh phí công đức góp phần bảo tồn các di tích ngày một khang trang và lưu giữ các giá trị lịch sử. (Ảnh Trọng Bảo)

Năm 2024, lượng du khách đến với các điểm di tích trên địa bàn huyện Bảo Yên (cũ) đạt 1,1 triệu lượt người; tổng nguồn thu công đức từ các di tích, danh thắng đạt trên 67 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Ban Quản lý di tích và phát triển du lịch xã Bảo Hà, cho biết: Với nguồn thu từ công đức này, trong năm 2024 đã đầu tư xây dựng, tu bổ di tích gần 49 tỷ đồng, chủ yếu là hoàn thiện giai đoạn II của dự án “Tu bổ, tôn tạo một số hạng mục tại Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền Bảo Hà”.

“Trong 6 tháng đầu năm, nguồn thu công đức đạt gần 44 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư cho xây dựng cơ bản, tu bổ di tích đạt gần 40 tỷ đồng. Hiện, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch để chuẩn bị trùng tu, tu bổ đền Múc, đền Hai cô”, ông Quyền thông tin. 

Có thể nói, công tác quản lý nguồn tiền công đức đã và đang được Ban Quản lý di tích các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện hiệu quả, bảo đảm nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích. Qua đó, góp phần bảo tồn các di tích ngày một khang trang và lưu giữ các giá trị lịch sử gắn liền với nội dung di tích. Đây là cơ sở hình thành và tạo nên giá trị cốt lõi để phát triển các sản phẩm du lịch nhân văn độc đáo, góp phần thu hút đông đảo du khách khi đến với mảnh đất biên cương Lào Cai.

Tin cùng chuyên mục
Sở Dân tộc và Tôn giáo Quảng Ngãi thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ Vu lan

Sở Dân tộc và Tôn giáo Quảng Ngãi thăm các cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ Vu lan

Nhân dịp Đại lễ Vu lan Báo hiếu năm 2025 - Phật lịch 2569, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng một số ngôi chùa tiêu biểu trên địa bàn.