Những ngôi nhà khang trang được xây dựng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần đổi thay diện mạo vùng sâu, vùng xa nhờ những chủ trương đúng đắn của ĐảngLan tỏa nghĩa tình
Theo báo cáo từ 34 tỉnh, thành và các cơ quan liên quan, tính đến ngày 17/8/2025, cả nước đã hỗ trợ 334.234 căn nhà cho các đối tượng chính sách và hộ khó khăn (gồm 255.310 căn xây mới và 78.924 căn sửa chữa). Đối tượng thụ hưởng bao gồm: Người có công với cách mạng; hộ nghèo, cận nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021–2030 (giai đoạn I: 2021–2025); người thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát và các nhóm đặc thù khác. Để đạt được kết quả đó, cả nước đã huy động 454.318 lượt người tham gia với hơn 2,7 triệu ngày công, cùng nguồn lực tài chính từ ngân sách Nhà nước, đóng góp của hộ dân và xã hội hóa, tổng kinh phí 24.761,596 tỷ đồng.
Điều đáng nói là, những kết quả này không chỉ đến từ nguồn lực Nhà nước, mà còn từ chính các giải pháp sáng tạo của từng địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng. Nhiều tỉnh đã có cách làm rất nhân văn, phù hợp với điều kiện thực tế.
Tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, sau khi giải quyết xong bài toán vốn, công tác triển khai lại bị chậm do quan niệm “tuổi làm nhà”. Có những hộ nhất quyết xin lùi thời gian khởi công vì cho rằng năm đó không hợp tuổi, khiến tiến độ bị ảnh hưởng.
Thay vì áp đặt hành chính, nhiều cán bộ cơ sở đã lựa chọn cách xử lý linh hoạt. Như ở xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên, địa phương lập tổ công tác gồm cán bộ và người dân “hợp tuổi” để đứng tên động thổ thay cho các hộ ngại khởi công vì chưa hợp tuổi, đồng thời vận động các trưởng họ tuyên truyền. Nhờ cách làm này, 100% các hộ thuộc diện hỗ trợ tại xã đã khởi công trước tháng 7/2025, kể cả những hộ phát sinh. Một kết quả cho thấy sự linh hoạt hoàn toàn có thể tháo gỡ được rào cản tâm lý và đẩy nhanh tiến độ xây nhà.
Nếu Thái Nguyên cho thấy sự linh hoạt trong cách làm thì ở nhiều nơi khác, sức lan tỏa của phong trào lại đến từ nghĩa tình xóm làng. Tại Quảng Ninh, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ của chính quyền mà trở thành phong trào cộng đồng. Trường hợp anh Chíu Chăn Sềnh, xã Điền Xá là minh chứng. Ngoài 80 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước nhờ hàng xóm, người góp công, người cho mượn vật liệu, người phụ giúp nấu cơm cho các tổ thợ đã giúp anh sớm có căn nhà mới.
Không chỉ góp công sức, tại nhiều nơi như Tuyên Quang hay Bắc Ninh, người dân còn sẵn sàng hiến cả đất ở của gia đình mình cho các hộ chưa có đất. Như gia đình bà Hà Thị Bàn, ở xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang tự nguyện tặng hơn 100m² đất để gia đình bà Dư Thị Phùi có chỗ dựng nhà trước mùa mưa. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 10 gia đình tự nguyện hiến tổng cộng hơn 1.000m² đất để hỗ trợ các hộ nghèo.
Sự lan tỏa ấy không chỉ là hành động bột phát, mà bắt nguồn từ niềm tin của người dân vào chủ trương đúng đắn của Đảng. Khi cảm nhận được tính nhân văn và hiệu quả thiết thực, họ sẵn lòng tham gia, cùng nhau chung tay thực hiện. Điều đó khẳng định đây không chỉ là một Chương trình an sinh xã hội đơn thuần, mà còn là hành trình vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Một trong các căn nhà được xây dựng nhờ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Tuyên Quang, với sự chung tay hỗ trợ của hàng xóm và người dân địa phươngKhởi nguồn hy vọng
Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã đưa một chủ trương của Đảng trở thành hành động thiết thực trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, cả 34 tỉnh, thành phố đều đã khởi công xây dựng, trong đó 23 địa phương hoàn thành sớm mục tiêu đề ra, trước thời hạn 31/8/2025.
Trong mỗi ngôi nhà mới không chỉ có vật liệu xây dựng, mà còn là kết tinh của tình nghĩa cộng đồng, tinh thần trách nhiệm xã hội và sự vào cuộc của các cấp chính quyền. Từ các lực lượng hỗ trợ giúp dựng nhà đến cán bộ cơ sở bám địa bàn cùng người dân tháo gỡ khó khăn, mọi hành động đều cho thấy bản chất nhân văn của chính sách xóa nhà tạm: đặt con người ở vị trí trung tâm, hướng tới phát triển bền vững. Những mái nhà mới vì thế không chỉ cải thiện điều kiện sống, mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân về vai trò của Nhà nước, cộng đồng và chính họ trong việc xây dựng đời sống ổn định.
Điều lớn nhất mà Chương trình mang lại không chỉ là hàng trăm nghìn căn nhà mới khang trang, mà còn là niềm tin được củng cố, là sự gắn bó ngày càng bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân. Đây cũng là cách cụ thể hóa lời hứa của Đảng với Nhân dân: chăm lo đời sống đồng bào, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng rằng mọi miền, mọi địa phương rồi đây sẽ không còn bóng dáng những mái nhà tạm.
Khi người dân có chỗ ở ổn định, sẽ tạo động lực để lao động, nuôi dạy con cái, giữ gìn truyền thống văn hóa, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đích đến cuối cùng của chính sách an sinh không chỉ là giải quyết vấn đề chỗ ở. Quan trọng hơn, nó còn khơi dậy niềm tin và ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người dân.