Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Xã vùng cao Phước Trà gấp rút về đích xóa nhà tạm

T.Nhân - H.Trường - 2 giờ trước

Xã vùng cao Phước Trà (TP. Đà Nẵng) có hơn 90% đồng bào DTTS sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng và Mnông. Nhu cầu về xóa nhà tạm là khá lớn, hiện xã đang gấp rút hoàn thành 100% căn nhà đúng tiến độ.

Anh Hồ Văn Ta vui mừng vì căn nhà mới sắp hoàn thiện. (Ảnh Huy Trường).
Anh Hồ Văn Ta vui mừng vì căn nhà mới sắp hoàn thiện. (Ảnh Huy Trường)

Những ngày giữa tháng 8/2025, chúng tôi có dịp trở lại Phước Trà sau hơn 1 tháng thực hiện chính quyền 2 cấp. Khó có ai nghĩ, chỉ sau một thời gian ngắn, từ một xã nghèo với đa số đồng bào DTTS sinh sống, nay lại vươn mình với những đổi thay mạnh mẽ.

Một trong những minh chứng rõ nét, là những con đường bê tông sạch sẽ về đến tận các thôn, làng. Những ngôi nhà mới mọc lên, xen lẫn dưới những hàng cao su xanh ngát.

Ông Hồ Văn Ta (47 tuổi, thôn Trà Nô) tất bật dọn dẹp đống vật liệu xây dựng bên cạnh căn nhà đang dần hoàn thiện. Gia đình ông là một trong những hộ thuộc diện khó khăn nhất thôn được hỗ trợ 60 triệu đồng từ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Căn nhà cũ của gia đình ông trước đây cũng được xây dựng từ nguồn hỗ trợ theo Quyết định 134/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ dành cho hộ DTTS khó khăn. Nhưng theo thời gian, căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, chẳng thể trụ nổi mỗi khi mưa bão về.

“21 năm qua sống trong căn nhà chật hẹp, dột nát khổ lắm rồi nên khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình quyết định vay mượn thêm hơn 50 triệu đồng dựng căn nhà mới", ông Ta chia sẻ.

Ghé thăm già Hồ Văn Xeo (62 tuổi, thôn 5), chứng kiến căn nhà ông đang sống đã xuống cấp nghiêm trọng, mái tôn hoen gỉ, chắp vá khắp nơi, nhìn qua chẳng khác gì một đống sắt vụn giữa bản làng.

“Hơn 20 năm rồi còn gì. Hồi đó Nhà nước hỗ trợ 6 triệu sửa nhà, mừng lắm, nhưng thời gian trôi qua, nhà lại hỏng hóc, vá mãi cũng không chịu nổi nữa”, già Xeo chậm rãi nói.

Ông Hồ Văn Xeo phấn khởi vì được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới. (Ảnh Huy Trường).
Ông Hồ Văn Xeo phấn khởi vì được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới. (Ảnh Huy Trường)

Tuổi cao, bệnh tật, sức khỏe không còn như xưa, giấc mơ về một mái ấm kiên cố với ông từng là điều xa vời. Nhưng giờ, nhờ chính sách hỗ trợ của địa phương, căn nhà mới đã trở thành hiện thực.

“Nếu không có tiền hỗ trợ thì làm cả đời cũng không dám nghĩ tới. Vui hơn nữa là việc xây dựng đều có đội thợ thi công và bàn giao đàng hoàng, chúng tôi không phải lo gì”, già Xeo nói thêm.

Là 1 trong 20 hộ ở xã Phước Trà vừa được dọn về nhà mới được xây từ số tiền hỗ trợ, anh Hồ Văn Phước (thôn Trà Nhan) không khỏi xúc động khi niềm mong ước trước đây đã trở thành hiện thực. Vui hơn nữa, trong mùa mưa sắp tới, gia đình anh không phải chạy đôn, chạy đáo tìm chỗ ngủ nhờ.

“Có nhà mới, vợ chồng tôi hạnh phúc lắm. Nhất là mấy đứa con nhỏ có chỗ học hành tươm tất, không phải lo mưa tạt gió lùa nữa. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, dành dụm sớm trả nợ cho người thân”, anh Phước tâm sự.

Ông Hoàng Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phước Trà, cho biết, địa phương luôn xác định việc sắp xếp dân cư, kiên cố nhà ở là một trong những nhiệm vụ quan trong góp phần ổn định cuộc sống Nhân dân.

Phước Trà phấn đấu hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 8/2025. (Ảnh Huy Trường).
Phước Trà phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 8/2025. (Ảnh Huy Trường)

Trong 5 năm qua, địa phương đã rà soát, tranh thủ huy động từ nhiều nguồn lực xóa 154 nhà tạm, nhà dột nát. Ngoài ra, toàn xã có 171 nhà trong vùng có nguy cơ sạt lở cũng được bố trị sắp xếp đến nơi ở mới ổn định.

“Riêng trong năm 2025, có 38 hộ, chủ yếu đồng bào DTTS được hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Đến nay, đã có 20 nhà hoàn thành đưa vào sử dụng, 15 nhà đang hoàn thiện cửa, sơn tường, 3 căn đang trong quá trình thi công phần xây thô, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2025”, ông Hùng cho biết thêm.

Xã Phước Trà được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã Phước Trà, Sông Trà và Phước Gia của huyện Hiệp Đức cũ. Xã Phước Trà mới có diện tích tự nhiên 196,22 km2 và quy mô dân số 6.933 người.