Đoàn viên thanh niên xã Ea Súp cùng lực lượng dân quân xã hỗ trợ ngày công (Ảnh: L.H)Rèn luyện tinh thần tương thân, tương ái
Triển khai các hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát, Đoàn xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị hỗ trợ ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà.
Trong căn nhà mới xây, ông Đinh Văn Yên, thương binh 60% ở thôn 11, xã Ea Súp không giấu nổi niềm hạnh phúc. Trước đây, gia đình ông sống trong ngôi nhà cũ xuống cấp, mưa dột, gió lùa, tường nứt, mái mục. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, bao năm ông chưa thể sửa chữa hay dựng lại căn nhà mới. Nay, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương tạo điều kiện, cùng sự chung tay góp sức của cộng đồng, ước mơ về một mái ấm kiên cố của gia đình ông đã trở thành hiện thực.
Không chỉ nhận được sự hỗ trợ bằng vật chất, gia đình ông còn được tiếp thêm niềm tin và động lực từ tinh thần sẻ chia của lớp trẻ. Từ những ngày khởi công đến khi hoàn thiện, từng nhóm thanh niên trong xã thay phiên nhau giúp sức: người tháo dỡ nhà cũ, người vận chuyển vật liệu, kẻ đẩy xe hồ, xếp gạch, dọn vệ sinh… Tiếng cười nói rộn ràng của tuổi trẻ át đi bao nỗi vất vả, lo toan.
Sự nhiệt tình của đoàn viên thanh niên đã giúp đội thợ thi công thuận lợi hơn, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian xây dựng. “Có căn nhà kiên cố, vợ chồng tôi vui lắm. Ấm áp hơn cả là tình cảm của Đảng, Nhà nước và sự sẻ chia, giúp đỡ tận tình của các cháu đoàn viên, thanh niên trong buôn làng…”, ông Yên chia sẻ.
Nhân lên sức mạnh đoàn kết
Thanh niên tình nguyện xã Cư Pơng vận chuyển gạch giúp đội thợ đẩy nhanh tiến độ thi công (Ảnh: L.H)Để hỗ trợ các hộ khó khăn trong xã, Đoàn xã Cư Pơng đã thành lập đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách.
Gia đình ông Y Riêng Mlô ở buôn Ea Sin, xã Cư Pơng là một trong những hộ nghèo được đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngày công xây dựng nhà mới. Ông chia sẻ trong niềm xúc động: “Thanh niên trong xã đã giúp chúng tôi từ việc tháo dỡ nhà cũ, di chuyển đồ đạc, đến vận chuyển gạch, cát, đá. Nhờ sự chung sức ấy mà việc xây dựng diễn ra nhanh hơn, gia đình tôi được về ở ngôi nhà mới sớm hơn dự kiến. Không gì quý bằng tình người chan chứa trong những ngày ấy”.
Cùng với chính quyền, các lực lượng, sự tham gia nhiệt huyết của đội ngũ đoàn viên, thanh niên, xã Cư Pơng đã hoàn thiện việc xây dựng, sửa chữa và bàn giao nhà cho các hộ gia đình theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn.
Cụ thể, đến nay xã đã bàn giao 103 hộ được hỗ trợ xây nhà, sửa chữa nhà theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, 1 căn cho hộ người có công với cách mạng và 25 hộ được hỗ trợ từ Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719).
Nhiều công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có sự đóng góp không nhỏ của đoàn viên thanh niên (Ảnh: L.H)Chị H’Tuyn Niê, Đội trưởng đội thanh niên tình nguyện xã Cư Pơng cho biết: Thời gian vừa qua, hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đã tham gia hỗ trợ ngày công cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các tình nguyện viên đã thực hiện nhiều công việc thiết thực như: di dời vật dụng, tháo gỡ vách gỗ, mái tôn, vận chuyển vật liệu, đào móng phụ hồ, vác gạch và nhiều phần việc khác góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.
Những căn nhà mới, kiên cố, khang trang không chỉ giúp bà con yên tâm an cư, mà còn là biểu tượng của sự đồng hành: Nhà nước chăm lo, chính quyền sát cánh, tuổi trẻ góp sức, cộng đồng sẻ chia. Tất cả hòa quyện thành sức mạnh đoàn kết, là nền tảng để xây dựng nông thôn mới, để từng buôn làng thêm trù phú, bình yên.
Cùng cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Đắk Lắk triển khai xây mới và sửa chữa 9.493 căn nhà cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình người có công với cách mang và thân nhân liệt sĩ. Đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình người có công.