Gia đình ông Danh Phe, ở ấp 7, xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau có thu nhập ổn định, từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, địa phương hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, giúp ông vươn lên thoát nghèoĐổi thay diện mạo phum sóc
Xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau có đông đồng bào Khmer sinh sống. Những năm qua, xã Nguyễn Phích huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện cùng lúc 3 chương trình MTQG về Giảm nghèo bền vững, Xây dựng nông thôn mới và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Qua đó giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.
Ông Huỳnh Nhạt, Trưởng ấp 7 cho biết: Những năm qua, đồng bào Khmer luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Địa phương được đầu tư xây dựng đường nội thôn, cầu giao thông, lưới điện, trạm xá, trường học…, hỗ trợ vốn, kỹ thuật sản xuất. Ðồng thời, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho nhiều hộ dân tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy đến nay, ấp 7 chỉ còn 12 hộ nghèo (chiếm 2,9%) và 3 hộ cận nghèo. Các hộ nghèo đa số là do thiếu đất sản xuất, bệnh tật, già yếu, neo đơn...
Ông Danh Phe ở ấp 7, xã Nguyễn Phích là một ví dụ. “Trước đây, gia đình tôi không có đất sản xuất, phải đi làm thuê để sống qua ngày, cuộc sống rất khó khăn. Sau đó, tôi thuê 2 ha đất để nuôi tôm, còn vợ thì chăn nuôi nhỏ lẻ và trồng rau màu. Nhờ được chính quyền địa phương hỗ trợ cho vay 80 triệu đồng vốn tín dụng ưu đãi, tôi mua thêm con giống và đầu tư vào kỹ thuật sản xuất. Nhờ đó, mỗi năm gia đình tôi có thu nhập hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Hiện, gia đình tôi đã xây được căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng và đã thoát nghèo”, ông Danh Phe bộc bạch.
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, với diện tích đất đai rộng hơn, xã Nguyễn Phích đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với thực tế địa phương. Nhiều mô hình hỗ trợ vốn được triển khai, giúp người dân cải tạo đất để xen canh rau màu, chăn nuôi, trồng cây ăn trái, mở cửa hàng buôn bán nhỏ… Qua đó, nhiều hộ Khmer có thêm cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.
Ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch xã Nguyễn Phích cho biết: Những năm qua, địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn các chương trình MTQG để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai các mô hình sản xuất. Phát huy kết quả đạt được, từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với tổng vốn hơn 6,2 tỷ đồng, năm 2025, xã tiếp tục triển khai 9 mô hình về nuôi tôm, nuôi heo sinh sản, nuôi vịt xiêm, nuôi gà an toàn sinh học... Khi các mô hình thực hiện hiệu quả, giúp tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 54 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, xã tích cực triển khai xây dựng 211 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào DTTS gặp khó khăn về nhà ở.
Lan tỏa hiệu quả nguồn vốn
Còn tại Vĩnh Long, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh luôn quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo sát sao việc triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030 (giai đoạn I 2021 - 2025), gọi tắt là Chương trình MTQG 1719.
Với sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành và đoàn thể các cấp, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó thực hiện hiệu quả chương trình, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào DTTS, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.
Ông Thạch Đa Ny ở ấp Leng, xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long trước đây sống bằng nghề làm phụ hồ với mức thu nhập 300.000 đồng/ngày. Năm 2023, chính quyền địa phương hỗ trợ cho ông vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư nuôi bò sinh sản. Ông Đa Ny cho biết: “Từ nguồn vốn vay, tôi mua hai con bò giống về nuôi. Sau một thời gian, đàn bò phát triển, tôi bán bê con, cùng với số tiền tích lũy trước đây nên có điều kiện sửa lại căn nhà. Chăn nuôi phát triển, thu nhập ổn định nên đến cuối năm 2024 gia đình xin thoát nghèo”.
Đường mới, nhà mới và những sinh kế mới đã thắp lên khát vọng thoát nghèo trong từng phum sóc. Chương trình MTQG 1719 tại Vĩnh Long đã góp phần cải thiện mức sống, nâng cao thu nhập và tạo diện mạo ngày càng khởi sắc cho vùng đồng bào DTTS.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết: Năm 2025 là năm cuối thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn I, tỉnh Vĩnh Long triển khai xây dựng hơn 216,7 km đường giao thông nông thôn; 418 hộ dân có nước sinh hoạt; đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học cho 9 trường phổ thông dân tộc nội trú.
Ngoài ra, tỉnh đã bố trí đất ở cho 44 hộ dân, hỗ trợ nhà cho 1.270 hộ dân và hỗ trợ sinh kế cho 545 hộ dân... với tổng kinh phí gần 284,2 tỷ đồng. Việc triển khai Chương trình MTQG 1719 tại Vĩnh Long đã góp phần cải thiện mức sống, nâng cao thu nhập và diện mạo vùng đồng bào DTTS ngày càng khởi sắc. Đến nay, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm còn 1,6% , hộ cận nghèo còn 3,2%.
Đến thời điểm này, các chương trình MTQG đã thật sự đi vào đời sống đồng bào DTTS, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ xây nhà ở, vốn sản xuất, kinh doanh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... Qua đó góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùngđồng bào DTTS ngày càng đổi thay, phát triển.