Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Hiệu quả công tác xây dựng đảng ở Bát Xát

Trọng Bảo - 11:37, 11/05/2020

Bát Xát (Lào Cai) là huyện có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm trên 80%. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Xát đã tập trung công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển địa phương.

Các tổ chức cơ sở đảng đã chủ động xây dựng nghị quyết cũng như lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân
Các tổ chức cơ sở đảng đã chủ động xây dựng nghị quyết cũng như lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân

Theo ông Trần Văn Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bát Xát, trước đây, do đời sống của đại bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, thiếu động cơ phấn đấu… đã làm cho công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng, trong đó có việc phát triển đảng viên người DTTS trên địa bàn huyện gặp rất nhiều trở ngại. Trước thực trạng này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, để cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ đã xây dựng Đề án về công tác xây dựng Đảng, trong đó có nội dung xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên. 

“Để thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở cử cán bộ, đảng viên xuống thôn bản để phụ trách; giao cho chi bộ thôn liền kề trực tiếp quản lý và làm công tác phát triển đảng”, ông Tuấn cho biết. 

Huyện ủy Bát Xát đã chú trọng đến các xã biên giới, thôn biên giới, phát triển đảng viên người DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các tổ chức đoàn thể ở cở sở tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, bồi dưỡng, giác ngộ những quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Hằng năm, huyện đều tổ chức 4 - 5 lớp bồi dưỡng lý luận về Đảng cho 300 - 350 quần chúng ưu tú, chủ yếu là đồng bào DTTS.

Ví dụ, năm 2014, huyện còn 3 thôn bản chưa có đảng viên, là thôn Tung Qua Lìn, Sing Cơ (xã Sảng Ma Sáo) và thôn Nậm Mít (xã A Mú Sung). Nguyên nhân chủ yếu là do trình độ văn hóa của bà còn hạn chế, nhiều đối tượng quần chúng ưu tú không biết chữ nên không thể viết được đơn xin vào đảng; 100% người dân ở đây là đồng bào DTTS nhận thức, động cơ vào đảng còn rất hạn chế…

“Với những giải pháp quyết liệt và kịp thời, ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ, 3 thôn này đã có đảng viên. Sau khi phát triển được đảng viên tại chỗ thì cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục cử đảng viên xuống sinh hoạt để thành lập Chi bộ, làm công tác xây dựng Đảng. Hằng năm đều phát triển thêm đảng viên, các đảng viên được cử về sinh hoạt cùng Chi bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ được rút về, giao lại công tác xây dựng Đảng cho các đảng viên tại thôn bản và có sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của cấp ủy đảng cơ sở”, ông Tuấn cho biết.

Với nhiều giải pháp, cách làm cụ thể, sát với thực tế, hàng năm công tác phát triển đảng viên của Bát Xát đều đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đặt mục tiêu kết nạp 700 - 800 đảng viên. Đến thời điểm này, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.289 đảng viên, trong đó có 566 đảng viên là người DTTS (trong đó có 146 nữ). tổ chức cơ sở đảng được củng cố, kiện toàn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nếu như năm 2015 tỷ lệ nghèo của huyện là 45%, thì nay giảm xuống còn 11,1%; bình quân mỗi năm giảm 6,64% hộ nghèo.


Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Đồng bào, sư sãi Khmer an vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Kiên Giang: Đồng bào, sư sãi Khmer an vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Không khí Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã và đang tiếp tục rộn ràng khắp các phum sóc, các ngôi chùa và đến từng hộ gia đình. Ngoài các hoạt động tại chùa theo phong tục truyền thống, đồng bào Khmer còn được các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền. Đặc biệt, chính quyền địa phương còn phối hợp với các chùa Khmer tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào.