Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín với cộng đồng

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền vân động của Người có uy tín

Đỗ Long-Thái Sơn Ngọc - 03:53, 15/11/2023

Nhiều năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã phát huy tốt vai trò Người có uy tín, tích cực tham gia vận động Nhân dân đoàn kết huy động các nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM). Người có uy tín nêu gương sáng đi đầu trong phát triển nâng cao đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Ông Châu Văn Bính, Người có uy tín thôn Thành Tín (xã Phước Hải) vận động bà con thôn xóm trồng măng tây xanh cho thu nhập cao.
Ông Châu Văn Bính, Người có uy tín thôn Thành Tín (xã Phước Hải) vận động bà con thôn xóm trồng măng tây xanh cho thu nhập cao.

Trao đổi với ông Ngô Khánh, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Ninh Phước, chúng tôi được biết, toàn huyện có 11.157 hộ đồng bào Chăm với 51.000 nhân khẩu sinh sống tập trung tại 20 thôn, khu phố thuộc địa bàn 8 xã, thị trấn. Đồng bào dân tộc Raglay có 745 hộ với 3.034 nhân khẩu sinh sống tập trung ở thôn Tà Dương, xã Phước Thái và thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh. Toàn huyện có 22 Người có uy tín ở các khu dân cư vùng đồng bào DTTS được Nhân dân tín nhiệm, trong đó có 9 đảng viên, 15 người tốt nghiệp THPT có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng như Dương Tấn Ngọc, Quảng Đại Thính, Kiều Thị Khuê, Đàng Chí Quyết, Daghe Hoàng Thọ. Số đông đều là cán bộ quản lý, giáo viên hưu trí, đảm nhận chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận…

Người có uy tín rên địa bàn huyện Ninh Phước là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại khu dân cư. Người có uy tín cũng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động thôn xóm, bà con tộc họ đoàn kết chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới; tham gia vận động thực hiện tốt các mô hình nông nghiệp công nghệ cao; bảo vệ môi trường nông thôn; phát triển làng nghề truyền thống; tộc họ khuyến học, khuyến tài; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

Ông Ja Ghe Hoàng Thọ (bên phải) Người có uy tín thôn Tà Dương (xã Phước Thái) vận động nông dân áp dụng hiệu quả mô hình “1 phải, 5 giảm” nâng cao năng suất, tăng thu nhập từ cây lúa.
Ông Ja Ghe Hoàng Thọ (bên phải) Người có uy tín thôn Tà Dương (xã Phước Thái) vận động nông dân áp dụng hiệu quả mô hình “1 phải, 5 giảm” nâng cao năng suất, tăng thu nhập từ cây lúa.

Đến với xã An Hải vào những ngày giữa tháng 10/2023, chúng tôi ghi nhận cuộc sống, sản xuất của người dân địa phương diễn ra nhộn nhịp. An Hải vừa tổ chức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tạo tâm lý phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, Người có uy tín và Nhân dân địa phương. Ông Trần Khánh Thành, Phó Chủ tịch UBND xã An Hải cho biết, Tuấn Tú là khu dân cư vùng đồng bào Chăm áp dụng hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cây măng tây xanh với diện tích 65 ha cho thu nhập cao. Với vai trò Người có uy tín trong cộng đồng, chị Kiều Thị Khuê vận động đồng bào Chăm đóng góp sức người, sức của chung tay cùng chính quyền địa phương, xây dựng bộ mặt nông thôn mới khu dân cư Tuấn Tú ngày càng khởi sắc.

Thôn Tuấn Tú huy động các nguồn vốn trên 18 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, bao gồm vốn do cấp trên hỗ trợ 11,3 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 3,2 tỷ đồng; vốn vay tín dụng 2,6 tỷ đồng; vốn do Nhân dân và doanh nghiệp đóng góp 1,3 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng giao thông, thủy lợi, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm; toàn thôn còn 6 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.

Đến thăm gia đình Người có uy tín Kiều Thị Khuê ở giữa làng Chăm Tuấn Tú, gia đình chị sinh sống trong ngôi nhà hai tầng lầu khang trang. Gia đình chị nêu gương làm kinh tế giỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác 1,5 sào măng tây xanh và 4 sào lúa đạt năng suất cao, nuôi dạy con cái học hành thành đạt. Gia đình được Chủ tịch UBND xã An Hải tặng Giấy khen gia đình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chị Kiều Thị Khuê, Người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào Chăm xã An Hải, huyện Ninh Phước.
Chị Kiều Thị Khuê, Người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào Chăm xã An Hải, huyện Ninh Phước.

Kiều Thị Khuê cho biết, chị vừa có chuyến đi cùng Đoàn Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận ra tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Tây Bắc và Thủ đô Hà Nội. Đoàn vinh dự được đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tiếp đón, thăm hỏi, động viên. Bản thân chị là giáo viên nghỉ hưu, đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ và Người có uy tín thôn Tuấn Tú. Phát huy trách nhiệm được cấp trên và bà con tin tưởng, chị tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân đoàn kết huy động các nguồn lực chung tay xây dựng Tuấn Tú phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Chia tay làng Chăm Tuấn Tú, chúng tôi về xã Phước Hải tìm gặp ông Châu Văn Bính là Người có uy tín thôn Thành Tín. Ông Bính cho biết, toàn thôn có 1.085 hộ với trên 5.405 nhân khẩu đồng bào Chăm. Với trách nhiệm của Người có uy tín am hiểu phong tục, tập quán làng xóm, ông tích cực vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ bắp đậu sang cây măng tây xanh với diện tích khoảng 20 ha trên cánh đồng Pu Rế. Bà con khai thác mạch nước ngầm bơm tưới phun tiết kiệm nước, đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 7 - 8 lần so với trồng lúa. Nhiều bà con trồng măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP tiêu thụ ổn định với giá 45.000 - 50.000 đồng/kg, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm.

Hiện nay, thôn Thành Tín còn 51 hộ nghèo, chiếm 5,6%. Ông tham gia vận động chị em phụ nữ thực hiện mô hình “xách giỏ đi chợ”, hạn chế việc sử dụng bao ny lon, góp phần bảo vệ môi trường khu dân cư xanh - sạch- đẹp. Ông Châu Văn Bính tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con thôn xóm giúp nhau làm ăn, thực hiện tốt phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo- không ai bỏ lại phía sau.

Hoặc như ông Lưu Văn Thính là Người có uy tín tiêu biểu ở thôn Hoài Ni thuộc xã Phước Thái tích cực tuyên truyền vận động bà con thôn xóm hiến đất mở đường và đóng góp kinh phí bê tông giao thông đường làng ngõ xóm khang trang đạt các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới sáng- xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đồng thời vận động bà con tộc họ Kút Mú Tom xây dựng nguồn quỹ tộc họ hiện có 620 triệu đồng, sử dụng khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập. Đồng thời sử dụng nguồn quỹ tộc họ thăm hỏi các hộ thành viên già yếu, ốm đau, hoạn nạn, khó khăn. Tộc họ Kút Mú Tom có nhiều người tốt nghiệp đại học, công tác trong các cơ quan ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Ông Lưu Văn Thính được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng Bằng khen “Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương năm 2022”…

Được Người có uy tín Châu Văn Bính tuyên truyền, vận động, chị em phụ nữ thôn Thành Tín xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng bao nylon ô nhiễm môi trường.
Được Người có uy tín Châu Văn Bính tuyên truyền, vận động, chị em phụ nữ thôn Thành Tín xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng bao nylon ô nhiễm môi trường.

Những Người có uy tín trên địa bàn huyện Ninh Phước cho rằng, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển đưa đời sống kinh tế, văn hóa vùng đồng bào DTTS huyện Ninh Phước ngày càng phát triển. Tính đến nay, người dân có thu nhập bình quân đầu người đạt 64,45 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,48%. Số hộ nghèo ở các xã vùng đồng bào Chăm giảm thấp hơn 1- 2% so với tỉ lệ hộ nghèo của toàn huyện Ninh Phước. Ninh Phước có 8/8 xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 2 xã có đồng bào Chăm sinh sống đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao là Phước Thuận và An Hải.

Đồng chí Ngô Khánh, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Ninh Phước cho biết thêm, nhờ phát huy tốt vai trò Người có uy tín tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bà con nông dân có thu nhập bình quân đạt 196,5 triệu đồng/ha. Mục tiêu của huyện Ninh Phước phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ nâng thu nhập bình quân đầu người lên 71,43 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,48%. Mô hình sáng - xanh - đẹp - an toàn thực hiện đồng bộ ở các khu dân cư được nhân dân đồng thuận thực hiện, tạo nên diện mạo nông thôn mới ngày càng phát triển bền vững. 


Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín tham gia truyền thông bình đẳng giới

Người có uy tín tham gia truyền thông bình đẳng giới

Thời gian qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Người có uy tín tại tỉnh Gia Lai đã tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật nói chung và pháp luật về bình đẳng giới nói riêng, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ DTTS trên địa bàn.