Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hỗ trợ Bắc Kạn 5.000 lít hóa chất để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Minh Nhật - 06:11, 26/06/2024

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn 5.000 lít hóa chất để địa phương này triển khai phun tiêu độc, khử trùng, nhằm khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp.

Tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại huyện Bạch Thông. (Ảnh: THU TRANG)
Tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại huyện Bạch Thông. (Ảnh: THU TRANG)

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y xuất cấp không thu tiền 5.000 lít hóa chất Han-Iodine 10% thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh để phòng, chống dịch bệnh động vật.

Đây là sự hỗ trợ kịp thời với Bắc Kạn, khi tính đến trung tuần tháng 6, địa phương này chỉ còn 5.070 lít, đang tập trung phun trên địa bàn các xã có dịch.

Số lượng hóa chất sát trùng hiện có không đủ để triển khai phun tiêu độc khử trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch cho các tháng cuối năm.

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, tính đến ngày 21/6, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.538 hộ ở 565 thôn tại 96 xã thuộc 8 huyện, thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy hơn 11.300 con, tương đương với trọng lượng khoảng 488 tấn.

Hiện nay, có 1 xã đã công bố hết dịch, 8 xã đã qua 21 ngày, 87 xã chưa qua 21 ngày, có 6 xã tái phát dịch lần 2.

Đặc biệt, trong khi dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng lây lan rộng, thì hiện nay bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò lại tái phát trên địa bàn tỉnh.

Nguy cơ dịch chồng dịch đang khiến nhu cầu sử dụng hóa chất phun tiêu độc, khử trùng tăng cao. Bắc Kạn đã bố trí kinh phí mua hóa chất sát trùng với số lượng 13.200 lít và hiện đang thực hiện các thủ tục để mua.

Bắc Kạn tiếp tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, xem xét hỗ trợ cho tỉnh Bắc Kạn hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia.

Tin cùng chuyên mục
Hoạch định chính sách dân tộc từ kết quả điều tra 53 DTTS tại Nghệ An: Cần phải chú ý hơn ở những vùng sạt lở

Hoạch định chính sách dân tộc từ kết quả điều tra 53 DTTS tại Nghệ An: Cần phải chú ý hơn ở những vùng sạt lở

Chỉ mới tính riêng tác động của hoàn lưu bão số 3 và số 4 mới đây, các huyện miền núi Nghệ An đã phải tổ chức di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn vì đất sụt, nhà sập. Đó là thông tin mới về thực trạng kinh tế - xã hội, cần phải được bổ sung, chú ý hơn khi thực hiện hoạch định chính sách phát triển vùng DTTS&MN Nghệ An trong những giai đoạn tiếp theo.