Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Hòa Bình: Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tuấn Trình - 09:27, 24/02/2020

Thời gian qua, Công an tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhờ đó, an ninh trật tự (ANTT) được giữ vững, góp phần quan trọng ổn định đời sống kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương.

Công an và Dân quân xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc tuần tra bảo đảm ANTT
Công an và Dân quân xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc tuần tra bảo đảm ANTT

Ngay từ những ngày đầu năm mới, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó, tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm. 

Trong tháng 1/2020, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 72/81 vụ tội phạm, đạt 88,9%. 100% án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá. 100% vụ việc phạm pháp xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán 2020 được giải quyết. Những kết quả đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của Công an tỉnh.

Ngay sau khi triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm thời điểm trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố đã tích cực điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án hình sự, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự, ma túy, cờ bạc…

Trong 72/81 vụ tội phạm được điều tra, khám phá vào tháng 1 có nhiều vụ việc điển hình như: Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn điều tra, khám phá nhanh vụ giết người, bắt 1 đối tượng; Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá 1 sới bạc, bắt, xử lý 37 đối tượng; Công an huyện Kim Bôi phá 1 chuyên án, bắt 2 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản với tổng số tài sản các đối tượng giao dịch từ năm 2017 đến khi bị bắt là 5,36 tỷ đồng. Trong dịp Tết Canh Tý 2020, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 6/6 vụ, bắt tạm giam 6 đối tượng. 

Để phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT tại địa phương, Công an tỉnh Hòa Bình còn thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương như Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn… tích cực tổ chức lực lượng tham gia giữ gìn ANTT; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phát hiện, tố giác, truy bắt tội phạm. Thông qua hoạt động của các mô hình này, nhiều vụ việc mâu thuẫn được hòa giải ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiêu biểu là các mô hình hoạt động: “Tổ tự quản về an toàn giao thông”, “Tổ tự quản về ANTT”, “Tổ tự quản Cựu chiến binh phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội”…

Đại tá Đỗ Huy Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên thời gian qua mọi người dân đều tích cực, tự giác tham gia giữ gìn ANTT, góp phần ổn định đời sống kinh tế, chính trị tại địa phương. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Đại tá Đỗ Huy Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hòa Bình.


Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Trong quá trình thi công Thủy điện Plei Kần, Công ty Cổ phần Tấn Phát cam kết tài trợ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) 3 tỷ đồng để làm cầu treo qua sông Pô Kô phục vụ Nhân dân đi lại sản xuất. Tuy nhiên, cầu treo hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm mà Công ty vẫn chưa chi đủ số tiền tài trợ. Việc này khiến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ngọc Hồi - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, bỗng dưng “mang nợ”. Bởi chủ đầu tư không có tiền để thanh toán cho đơn vị thi công.