Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Hoa màu bị ngập úng, UBND xã Đăk Hà phát văn bản đề nghị thủy điện điều tiết nước hồ chứa

Ngọc Chí - 3 giờ trước

Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có bài phản ánh “Điều chỉnh thời gian tích nước thủy điện, dân có cơ hội thu tiền tỷ”, UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Thủy điện Plei Krông cân đối lưu lượng xả nước phù hợp, nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng hoa màu của Nhân dân.

Chị Trần Thị Duyên, thôn 2, xã Đăk Hà tiếc nuối khi 5 sào lạc sắp đến kỳ thu hoạch đã bị ngập úng. Ảnh: Ngọc Chí
Chị Trần Thị Duyên, thôn 2, xã Đăk Hà tiếc nuối khi 5 sào lạc sắp đến kỳ thu hoạch đã bị ngập úng. (Ảnh: Ngọc Chí)

Theo đó, UBND xã Đăk Hà đề nghị Công ty Thủy điện Ialy (đơn vị quản lý, vận hành Thủy điện Plei Krông) rà soát, đánh giá quy trình vận hành xả nước và phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thông báo kế hoạch xả nước một cách kịp thời, công khai và minh bạch. Cân đối lưu lượng xả nước phù hợp, nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng, bảo đảm an toàn cho hoa màu, vật nuôi và tài sản của người dân. Cử cán bộ phối hợp với UBND xã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Ông Nguyễn Minh Vương - Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, cho biết: Xã đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất, cho thấy tình trạng này đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, năng suất cây trồng; đặc biệt là diện tích khoai lang, lạc, ngô, rau màu đang trong thời kỳ sinh trưởng và sắp đến kỳ thu hoạch. Chính vì vậy, UBND xã đã có văn bản đề nghị Công ty Thủy điện Ialy phối hợp để bảo đảm quyền lợi của Nhân dân.

UBND xã Đăk Hà đã có văn bản đề nghị thủy điện Plei Krông cân đối lưu lượng xả nước phù hợp nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng hoa màu của người dân. Ảnh: Ngọc Chí
UBND xã Đăk Hà đã có văn bản đề nghị Thủy điện Plei Krông cân đối lưu lượng xả nước phù hợp nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng hoa màu của người dân. (Ảnh: Ngọc Chí)

Trước đó, Báo Dân tộc và Phát triển có bài phản ánh “Điều chỉnh thời gian tích nước thủy điện, dân có cơ hội thu tiền tỷ”. Cụ thể, người dân ở xã Đăk Hà tận dụng khoảng 60 ha đất ở vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Plei Krông để canh tác hoa màu. Tuy nhiên, năm nay nước lòng hồ thủy điện dâng sớm hơn mọi năm, nên một số diện tích hoa màu bị ngập úng. 

Mong muốn lớn nhất của người dân lúc này, là thủy điện có sự đồng hành, chia sẻ và điều chỉnh thời gian tích nước để các loại cây trồng phát triển đến thời kỳ thu hoạch. 

Tin cùng chuyên mục