Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy Ban Dân tộc thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 tại Cà Mau

Như Tâm - 21:31, 03/04/2022

Ngày 3/4, Đoàn công tác Trung ương do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã tới thăm và chúc tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, chùa Monirangsa và chùa Khmer Rạch Giồng cùng 100 hộ gia đình chính sách, Người có uy tín trong cộng đồng tại khu vực Đoàn công tác đến thăm.

Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông (áo đen) trao quà mừng năm mới đến Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau
Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông trao quà mừng năm mới đến Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau

Tham gia Đoàn công tác còn có các Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry, Quàng Văn Hương; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc (UBDT) Y Thông; cùng đại diện các vụ, đơn vị thuộc HĐDT và UBDT.

Phía tỉnh Cà Mau, tiếp và cùng tham gia Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc và Văn phòng HĐND, UBND tỉnh.

Tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, Đoàn công tác được Hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Monivongsa cùng các vị trong Ban Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và các vị Achar, Ban Quản trị chùa cùng đồng bào phật tử trên địa bàn vui mừng đón tiếp Đoàn công tác.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông và Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Trần Hoa Ry tặng quà đến các vị trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Ban Quản trị chùa Monirangsa
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông và Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry tặng quà đến các vị trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Ban Quản trị chùa Monirangsa

Tại mỗi nơi đến, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm thay mặt Đoàn công tác gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa và Đại đức trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và chúc các vị cùng đồng bào phật tử đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi và hạnh phúc; tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch, linh hoạt, thích ứng phó trong điều kiện bình thường mới.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đã thông tin những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào DTTS trong thời gian qua. Qua đó, đã tạo động lực cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, mong muốn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, tiếp tục xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền và vận động đồng bào phật tử chăm lo sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tin thần của đồng bào.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông ân cần thăm hỏi và gửi quà mừng năm mới đến Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Monirangsa
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông ân cần thăm hỏi và gửi quà mừng năm mới đến Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Monirangsa

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Hòa thượng Thạch Hà bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi Đoàn công tác HĐDT của Quốc hội và UBDT, cùng các vị lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây 2022 của dân tộc Khmer. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Sự quan tâm này làm gắn chặt thêm tình đoàn kết giữa các các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hòa thượng cho biết thời gian qua, Phật giáo nói chung, Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng luôn thực hiện tốt Phật sự, sẵn sàng chung tay đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi khó khăn, chung sức xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng khởi sắc.

Hòa Thượng Thạch Hà phát biểu chào mừng Đoàn công tác
Hòa Thượng Thạch Hà phát biểu chào mừng Đoàn công tác

Tại điểm đến chùa Rạch Giồng, sau khi nghe Trưởng đoàn công tác phát biểu và thông tin những vấn đề quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có lời phát biểu cảm ơn sự quan tâm của HĐDT của Quốc hội và UBDT đã đến thăm và chúc tết đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Đây là nguồn động viên, tạo động lực để đồng bào nhìn nhận và thấy rõ hơn sự chăm lo cho đồng bào DTTS của Đảng và Nhà nước ngày càng toàn diện hơn.

Một số hình ảnh Đoàn công tác thăm và chúc Tết tại Cà Mau

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh đã trao đến Ban Quản trị chùa Rạch Giồng phần quà mừng năm mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh đã trao đến Ban Quản trị chùa Rạch Giồng phần quà mừng năm mới
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y thông trao quà cho Người có uy tín tại chùa Rạch Giồng
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông trao quà cho Người có uy tín tại chùa Rạch Giồng
Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông (áo đen) Trao quà mừng năm mới đến Đại đức Hữu Nhiểu - Trụ trì chùa Rạch Giồng
Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông (áo đen) Trao quà mừng năm mới đến Đại đức Hữu Nhiểu - Trụ trì chùa Rạch Giồng
Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Trần thị Hoa Ry trao quà đến Ban Quản trị Chùa Rạch Giồng
Phó Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry trao quà đến Ban Quản trị Chùa Rạch Giồng
Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tặng cho đồng bào Khmer
Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tặng cho đồng bào Khmer