Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2021

Nguyệt Anh - 10:08, 02/03/2021

Sáng ngày 1/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2021. "Tuần lễ áo dài"năm 2021 bắt đầu từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2021.

Đây là năm thứ 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động “Tuần lễ Áo dài”.
Đây là năm thứ 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động “Tuần lễ Áo dài”. (Ảnh BPN)

Tại Lễ phát động, trên 200 hội viên phụ nữ đến từ các CLB vũ điệu thể dục thể thao trên địa bàn thành phố trong trang phục áo dài đã tham gia đồng diễn vũ điệu thể dục thể thao trên nền nhạc các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, ca ngợi phụ nữ Đà Nẵng và áo dài Việt Nam. Qua đó, góp phần tôn vinh vị thế, giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội, khẳng định Áo dài là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam.

Chị em phụ nữ thành phố Đà Nẵng duyên dáng trong tà áo dài
Chị em phụ nữ thành phố Đà Nẵng duyên dáng trong tà áo dài

Để "Tuần lễ áo dài" năm 2021 nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố mặc áo dài khi đến công sở.

Hơn 200 hội viên phụ nữ đến từ các CLB vũ điệu thể dục thể thao trên địa bàn thành phố trong trang phục áo dài đã tham gia đồng diễn vũ điệu thể dục thể thao trên nền nhạc các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam
Hơn 200 hội viên phụ nữ đến từ các CLB vũ điệu thể dục thể thao trên địa bàn thành phố trong trang phục áo dài đã tham gia đồng diễn vũ điệu thể dục thể thao trên nền nhạc các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam

Được biết, đây là năm thứ hai Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động "Tuần lễ áo dài", qua đó nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam, tiếp tục khẳng định chủ quyền và tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân.

Tin cùng chuyên mục
Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.