Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Văn Hoa - Tuấn Trình - 05:32, 22/04/2024

Ngày 21/4, tại Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện một số doanh nghiệp...

Về phía Ủy ban Dân tộc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Lạng Sơn trở một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là “cầu nối” ngày càng quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với các nước ASEAN, Trung Quốc và Châu Âu; là tỉnh có môi trường xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái được bảo đảm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến năm 2050, phấn đấu Lạng Sơn có nền kinh tế hiện đại, năng động, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống số, có hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt phát triển hàng đầu Việt Nam; an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được giữ vững; là điểm đến hấp dẫn và thành công của các nhà đầu tư…

"Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn được lập theo phương pháp và cách tiếp cận mới, có sự khác biệt rất lớn và có tư duy đột phá so với các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây. Quy hoạch tỉnh được phê duyệt là căn cứ pháp lý hết sức quan trọng, là thành quả của cả hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn, với rất nhiều công sức, trí tuệ, quyết tâm của các cấp, các ngành trong suốt quá trình lập quy hoạch; từ đó tích hợp đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và định hướng phát triển tất cả các ngành, lĩnh vực của tỉnh; nội dung, mức độ tích hợp đã được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh thời gian tới", Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Lạng Sơn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo sự kiện có ý nghĩa quan trọng; kết hợp công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư và kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên cả nước; thể hiện tầm nhìn chiến lược, cách làm bài bản, khoa học và sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã phân tích, nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm về công tác quy hoạch nói chung; tiềm năng, lợi thế, cơ hội và những thành tựu, kết quả cũng như tồn tại, hạn chế trong phát triển Lạng Sơn thời gian qua; các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới để triển khai đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong quy hoạch tình Lạng Sơn cần thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất, không ngừng tăng cường, củng cố và đẩy mạnh quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện lâu dài, chặt chẽ, bền vững giữa hai nước, nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. 

Thứ hai, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị theo chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Thứ ba, phát huy được tính kết nối về giao thông, về kinh tế giữa Lạng Sơn với các tỉnh trong vùng, với cả nước, giữa Việt Nam với ASEAN và với Trung Quốc.

Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại Hội nghị
Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại Hội nghị

Thủ tướng chính phủ yêu cầu tỉnh Lạng Sơn cần chú trọng, tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch; đầu tư nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển du lịch trở thành một động lực tăng trưởng, ngành kinh tế mũi nhọn; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại Hội nghị

Vui mừng tỉnh Lạng Sơn đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Chính phủ cho rằng đây là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trên tinh thần ai có công góp công, ai có của thì góp của, giúp cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội ổn định cuộc sống. Thủ tướng Phạm Minh chính trân trọng cảm ơn và hoan nghênh các nhà đầu tư đã lựa chọn Lạng Sơn và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, cam kết hỗ trợ kinh phí xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm với các tập đoàn, doanh nghiệp nhận quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư của UBND tỉnh Lạng Sơn
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm với các tập đoàn, doanh nghiệp nhận quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư của UBND tỉnh Lạng Sơn

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng các bộ, ngành, các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn và các địa phương "đã nói thì phải làm”, “đã cam kết thì phải thực hiện”, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và phát triển doanh nghiệp bền vững, hiệu quả.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với quân và Nhân dân dân, sự ủng hộ, đồng hành cho doanh nghiêp, tỉnh Lạng Sơn sẽ có bước phát triển nhanh, đột phát như Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn mong muốn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận ủng hộ, hỗ trợ từ Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" Trung ương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận ủng hộ, hỗ trợ từ Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" Trung ương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, quy hoạch tỉnh đã mở ra không gian phát triển và cơ hội mới, thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Quy hoạch tỉnh là cơ sở để tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn cũng như hoạch định các cơ chế chính sách xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo phát triển sản xuất, kinh doanh; mở rộng cánh cửa lớn thu hút đầu tư, nâng cao vị thế của tỉnh, sớm thực hiện hóa mục tiêu đến năm 2030 Lạng sơn trở thành tỉnh biên giới có kinh tế phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái được bảo đảm, trở thành một trong những cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế lớn có quy mô kinh tế và GDP bình quân đầu người trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu của vùng trung du miền núi phía Bắc; là cầu nối quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - các nước ASEAN- Trung Quốc và Châu Âu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà tài trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà tài trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, Lãnh đạo tỉnh đã trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn đầu tư trên 18.600 tỷ đồng; trao 9 biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 21 nghìn tỷ đồng.

Nhân dịp này, tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận ủng hộ, hỗ trợ từ Ban vận động "Quỹ vì người nghèo" Trung ương và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với mục tiêu năm 2025 xoá nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên địa bàn. Đến thời điểm này, Lạng Sơn đã huy động được sự hỗ trợ, ủng hộ để xây dựng 3.210 căn nhà với tổng trị giá 160,5 tỷ đồng.