Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Hội Nông dân quận Ô Môn (Cần Thơ): Tranh công xây nhà cho người nghèo?

Như Hải - 10:40, 01/07/2020

Tiền xây nhà cho người nghèo là do Chi hội Nông dân (HND) vận động; nhưng khi nhà xây xong, HND quận lại ra quyết định trao tặng Mái ấm nông dân và ghi rõ số tiền trích từ nguồn vận động Quỹ Mái ấm nông dân năm 2020 do HND quận vận động. Sự việc “tréo ngoe” này xảy ra tại quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Căn nhà của chị Sương do Chi hội Nông dân khu vực vận động tiền xây dựng bất ngờ được Chủ tịch HND quận Ô Môn trao Quyết định Mái ấm nông dân
Căn nhà của chị Sương do Chi hội Nông dân khu vực vận động tiền xây dựng bất ngờ được Chủ tịch HND quận Ô Môn trao Quyết định Mái ấm nông dân

Quyết định từ trên trời rơi xuống

Gia đình chị Hồ Thị Thu Sương là hộ nghèo ở khu vực Bình Hòa B, phường Phước Thới (quận Ô Môn). Hơn 2 năm trước, chị bị tai biến khiến chân bị bại liệt, chỉ ngồi một chỗ; gánh nặng kinh tế chỉ trông chờ vào người chồng làm nghề bảo vệ, với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Châu, mẹ chị Sương, trước đây, vợ chồng chị Sương và đứa con trai nhỏ ở cùng với bà. Sau đó, chị Sương lại cất nhà tạm ở với em trai. Khi em trai bán đất đi làm ăn xa, vợ chồng chị Sương không còn chỗ ở. “Khi đó, tôi mới nói với mấy đứa là cho tụi nó miếng đất bồi dưới mé sông. Còn tiền xây nhà thì đi vận động bà con mỗi người mỗi ít”, mẹ chị Sương nói.

Sau đó, chồng chị Sương gặp Chi hội trưởng HND và Hội Chữ thập đỏ của khu vực Bình Hòa B để trình bày nguyện vọng. Từ sự giúp đỡ của hai tổ chức này, tháng 9/2019, gia đình chị Sương đã có tiền để xây nhà. Hàng xóm biết hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị nên người giúp ngày công, người cho thêm tiền mua gạch, xi măng. Đến cuối năm 2019, ngôi nhà hoàn thành với kinh phí gần 50 triệu đồng.

Bất ngờ, ngày 9/6/2020, HND quận Ô Môn và phường Phước Thới đến trao cho chị Sương Quyết định trao tặng Mái ấm nông dân. Quyết định do ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch HND quận Ô Môn ký, ghi rõ: “Trao tặng Mái ấm nông dân cho bà Hồ Thị Thu Sương. Tổng kinh phí căn nhà trị giá 55 triệu đồng, trong đó HND quận hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn vận động Quỹ Mái ấm nông dân năm 2020, do hội viên HND quận vận động và gia đình đóng góp xây dựng?!”. Quyết định trao tặng Mái ấm nông dân của Chủ tịch HND quận Ô Môn khiến gia đình chị Sương và người dân ở khu vực Bình Hòa B ngỡ ngàng.

Quận tranh công?

Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã trực tiếp trao đổi với ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch HND quận Ô Môn. Theo ông Trung, đầu năm 2020, ông Trần Văn Dân, Chủ tịch HND phường Phước Thới, có báo cáo là HND phường đã cùng Chi hội HND khu vực Bình Hòa B vận động xây dựng nhà cho bà Sương với trị giá tương đương 40 triệu đồng.

“Theo đề nghị của HND phường Phước Thới, ngày 9/6/2020, HND quận ra quyết định bàn giao nhà cho bà Sương, trong quyết định ghi căn nhà 55 triệu đồng do cộng thêm ngày công lao động và tiền công thợ. HND quận chỉ ra quyết định bàn giao cho HND phường và gia đình chứ không có chi khoản tiền nào của tập thể hoặc ngân sách hoặc cá nhân nào đóng góp”, ông Trung cho biết.

Lý giải của ông Trung càng khiến dư luận nghi ngờ. Số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Sương là do Chi hội HND và Hội Chữ thập đỏ khu vực Bình Hòa B và bà con lối xóm vận động, quyên góp được. Điều này đã được ông Trần Văn Thiệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phước Thới khẳng định. Theo ông Thiệt, số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Sương là do Chi hội khu vực vận động được, không liên quan đến phường, hay quận. Phường chỉ báo cáo để lấy thành tích, thực tế không có trích tiền từ trong Hội chi ra.

Điều cần lưu ý là, theo Quyết định trao tặng Mái ấm nông dân của Chủ tịch HND quận Ô Môn có ghi, HND quận hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn vận động Quỹ Mái ấm nông dân năm 2020. Vậy số tiền 40 triệu đồng trích từ Quỹ Mái ấm Nông dân ghi trong quyết định đã trích chưa và hiện đang ở đâu? Đây là vấn đề cần được cơ quan chức năng quận Ô Môn, TP. Cần Thơ làm rõ.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo tự phát hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.