Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội thảo triển khai các chính sách về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tại Gia Lai

Ngọc Thu - 19:20, 23/08/2023

Sáng 23/8, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo về triển khai các chính sách thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Chủ trì Hội thảo có Cục trưởng cục Kinh tế hợp tác và PTNT Lê Đức Thịnh cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Tham dự hội thảo có đại diện các Cục, Vụ của Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục PTNT một số tỉnh, thành.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT cho biết, hiện nay, việc triển khai các chính sách thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang gặp nhiều vướng mắc, tiến độ thực hiện các nội dung chậm. Hội thảo lần này mong muốn nghe được nhiều ý kiến từ đại biểu đại diện các địa phương về thực tế tình hình triển khai cơ chế chính sách hiện nay tại các địa phương, chia sẻ kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn hiện nay. 

Trên cơ sở kết quả triển khai những năm qua, các địa phương đề xuất những giải pháp, làm cơ sở để gửi đến các cơ quan, Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn,vướng mắc, sớm đưa chính sách vào cuộc sống.

Cục Trưởng cục Kinh tế Hợp tác và PTNT Lê Đức Thịnh phát biểu tại Hội thảo
Cục Trưởng cục Kinh tế Hợp tác và PTNT Lê Đức Thịnh phát biểu tại Hội thảo

Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, Dự án hỗ trợ sản xuất lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững phân bổ 5.500 tỷ đồng kinh phí, hỗ trợ sản xuất lĩnh vực nông - lâm - ngư, diêm nghiệp cho 693 dự án với khoảng hơn 37.520 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Tuy nhiên, năm 2023, tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch mới chỉ đạt 3,43%, nhiều nội dung chậm triển khai đến cơ sở. 

Riêng tại Gia Lai, những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách, các nguồn vốn từ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đặc biệt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp để giảm nghèo hiệu quả. Giai đoạn 2021 - 2025, Gia Lai giảm bình quân trên 2% năm, và giảm tỷ lê hộ nghèo trong đồng bào DTTS bình quân trên 3% năm. Có được kết quả trên nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tuy nhiên, công tác triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày 5 tham luận và nhiều góp ý, chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện như: Khó khăn hiện nay là hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình từ Trung ương còn chậm, thiếu đồng bộ và thống nhất; nội dung và cơ chế, hướng dẫn của các địa phương ban hành chậm trễ, không có cơ sở tổ chức thực hiện; các định mức hỗ trợ chưa rõ ràng, nhiều địa phương còn lúng túng trong nắm bắt các văn bản, hướng dẫn.... nên nguồn vốn khó được giải ngân, các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thời gian qua chậm đến được với dân.

Các tham luận, góp ý tại hội thảo sẽ được nghiên cứu, tổng hợp để tham mưu cho bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Tin cùng chuyên mục
Những tiếng chiêng buồn trên cao nguyên Tu Mơ Rông !

Những tiếng chiêng buồn trên cao nguyên Tu Mơ Rông !

Mặc dù trời mưa lớn, nhưng 8 giờ sáng ngày 26/7, 86/86 thôn làng đồng bào Xơ Đăng huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ tưởng nhớ, tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm tiếc thương vô hạn, thể hiện tình cảm của đồng bào Xơ Đăng dành cho Tổng Bí thư, người lãnh đạo luôn một lòng vì nước, vì dân.