Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Hội thi hội viên nông dân Lào Cai thêu thổ cẩm đẹp

Hồng Hải - 17:34, 12/11/2021

Sáng ngày 11/11, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thi hội viên nông dân Lào Cai thêu thổ cẩm đẹp, với sự tham gia của 20 hội viên đến từ các xã, phường đại diện cho 2 nhóm người Mông, Dao. Đại diện thường trực Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Hội Nông dân thị xã Sa Pa, đại diện Công ty TNHH TM Lan Rừng và một số tổ chức trên địa bàn đã tới dự chứng kiến các hội viên tranh tài tại hội thi.

Quang cảnh Hội thi
Quang cảnh Hội thi

20 thí sinh tới từ 2 nhóm người dân tộc đã thực hiện 2 phần thi, phần 1 thi làm sản phẩm tự chọn và phần 2 thi thực hành tay nghề tại chỗ. Ở phần 1, các thí sinh dự thi theo sở trường và khả năng của mình tự chuẩn bị công cụ, dụng cụ thêu và chỉ thêu để làm ra sản phẩm dự thi, sản phẩm được làm từ trước và mang đến dự thi. Các thí sinh đã giới thiệu về sản phẩm tự chọn của mình, trình bày ý nghĩa của hoa văn trên sản phẩm, tính ứng dụng, tình hình tiêu thụ của sản phẩm trên thị trường trước Ban giám khảo

Ở phần 2, các thi sinh được chia theo 2 nhóm dân tộc dự thi, thực hiện thêu tại chỗ theo mẫu định sẵn. Theo những người thợ thêu, để thêu hoàn thiện những hoa văn này, người thợ phải mất mấy ngày để thực hiện. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của Hội thi, thí sinh nào thêu nhanh, thêu được nhiều, đúng kỹ thuật, thẩm mỹ cao, thí sinh đó sẽ giành chiến thắng.

Chị Chảo Mùi Phẩy, thí sinh tới từ xã Thanh Bình chia sẻ: Tôi cảm thấy rất hồi hộp và cũng vui. Thông qua Hội thi, tôi muốn Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giúp đỡ để sản phẩm này ngày càng phát triển, giúp tôi và gia đình thu nhập nhiều hơn.

Được biết, trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức 15 lớp đào tạo nghề thổ cẩm cho gần 500 hội viên nông dân người Mông, Dao, Tày tại các huyện, thị trong tỉnh; đồng thời thành lập tổ hội nông dân nghề thêu để các hội viên cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Hội thi lần này, cũng là dịp để bà con nhân dân trên địa bàn thị xã giao lưu học hỏi, kết nối giữa các tổ thêu ở các xã, phường với các doanh nghiệp, hợp tác xã du lịch và kinh doanh hàng thổ cẩm trong thời gian tới đây.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức cũng đã trao 2 bộ giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh có tổng điểm của 2 nội dung thi cho từng nhóm người Mông và Dao. Hội thi được tổ chức có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn, gìn giữ, phát huy nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, Dao. Đồng thời, là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về sự khéo léo trong quá trình thêu các sản phẩm, để làm sao giữ gìn, bảo tồn nét đẹp và đưa được các sản phẩm có chất lượng ra thị trường.

Một số hình ảnh tại Hội thi:

Nhóm người Dao thi phần thứ 2 thực hiện thêu tại chỗ theo mẫu định sẵn
Nhóm người Dao thi phần thứ 2 thực hiện thêu tại chỗ theo mẫu định sẵn


Thực hiện thêu tại chỗ theo mẫu định sẵn nhóm người Mông
Thực hiện thêu tại chỗ theo mẫu định sẵn của nhóm người Mông


Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh thuộc 2 nhóm thi
Ban Tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh thuộc 2 nhóm thi


Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh thuộc 2 nhóm thi
Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh thuộc 2 nhóm thi


Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh thuộc 2 nhóm thi người Mông và Dao
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh thuộc 2 nhóm thi người Mông và Dao
Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức Hội thi
Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức Hội thi

(Bài viết thuộc chuyên đề Khuyến nông với đồng bào DTTS)

Tin cùng chuyên mục
Hành trình vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc

Hành trình vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc

78 năm qua, từ Nha Dân tộc thiểu số đến Ủy ban Dân tộc – Cơ quan công tác dân tộc đã làm tốt sứ mệnh tham mưu, xây dựng để Nhà nước ban hành hệ thống chính sách phát triển vùng DTTS và miền núi. Việc triển khai hiệu quả chính sách dân tộc đã tạo cơ hội phát triển bình đẳng giữa các dân tộc, qua đó không ngừng củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.