Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Hơn 400 nghệ nhân tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao các DTTS huyện Đak Pơ

Ngọc Thu - 18:35, 19/05/2023

Trong 3 ngày, từ ngày 17 - 19/5, tại Quảng trường 24/6 thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ, Gia Lai) đã diễn ra Ngày hội Văn hóa - Thể thao các DTTS lần thứ IV năm 2023. Tham dự Ngày hội có hơn 400 nghệ nhân, vận động viên đến từ 6 xã, thị trấn và khối lực lượng vũ trang, khối công nhân viên. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sổi nổi, ý nghĩa.

Ngày hội Văn hóa - Thể thao các DTTS huyện Đak Pơ đã thu hút hơn 400 nghệ nhân tham gia trình diễn
Ngày hội Văn hóa - Thể thao các DTTS huyện Đak Pơ đã thu hút hơn 400 nghệ nhân tham gia trình diễn

Theo đó, trong 2 ngày 17 và 18/5, các vận động viên tranh tài tại các môn thể dục thể thao truyền thống như: Thi đấu bắn nỏ, đẩy gậy, việt dã, chạy cà kheo, kéo co…

Ngày 19/5, tại Quảng trường 24/6, các đoàn đã mang đến ngày hội các tiết mục đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như: Tái hiện lễ hội cầu mưa, nhà rông mới, được mùa, mừng lúa mới, cúng sân, cúng sức khỏe… cùng với các màn trình diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ, đặc sắc.

Đoàn nghệ nhân Ba Na xã Phú An tái hiện lễ mừng được mùa
Đoàn nghệ nhân dân tộc Ba Na xã Phú An tái hiện lễ mừng được mùa

Ngoài ra, các đoàn còn trình diễn nhạc cụ, đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm… tạo không khí sinh động, đa sắc màu.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên huyện tổ chức diễu hành cồng chiêng đường phố. Theo đó, các đội cồng chiêng diễu hành qua tuyến đường chính của trung tâm huyện: Đường Quang Trung, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong, Trần Phú và kết thúc tại Quảng trường 24/6. Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng rộn ràng thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng rộn ràng thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.
Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng rộn ràng thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức

Bà Bùi Thị Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, cho biết: Ngày hội Văn hóa - Thể thao các DTTS huyện Đak Pơ lần thứ IV, năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiến tới chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Đak Pơ (9/12/2003 - 9/12/2023).

Đây cũng là dịp để Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện cùng nhau đua sức, khoe tài, lưu giữ, tôn vinh, giới thiệu, quảng bá nét văn hóa đặc trưng, các môn thể thao truyền thống của dân tộc mình; cũng là dịp để đồng bào các dân tộc huyện giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt hằng ngày, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em trên địa bàn huyện.

Kết thúc Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn thị trấn Đak Pơ, giải Nhì đoàn Yang Bắc và giải Ba cho đoàn Phú An.

Một số hình ảnh đặc sắc tại Ngày hội

 Nghệ nhân nữ Ba Na trình diễn cồng chiêng tái hiện lễ cầu mưa
Nghệ nhân nữ dân tộc Ba Na trình diễn cồng chiêng tái hiện lễ cầu mưa
Nghệ nhân Ba Na phấn khởi diễn tấu cồng chiêng
Các Nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng
Nghệ nhân trình diễn hát dân ca
Nghệ nhân trình diễn hát dân ca
Em Đinh Văn Phú (15 tuổi) tự hào trình diễn cồng chiêng của làng Dun, xã Yang Bắc
Em Đinh Văn Phú (15 tuổi) tự hào trình diễn cồng chiêng của làng Dun, xã Yang Bắc
 Tại một góc Quảng trường, các nghệ nhân trình diễn dệt sợi, đan lát
Tại một góc Quảng trường, các nghệ nhân trình diễn dệt sợi, đan lát
 Nữ nghệ nhân Ba Na trình diễn dệt thổ cẩm truyền thống
Trình diễn dệt thổ cẩm truyền thống
Ngày hội diễn ra tại không gian mở của Quảng trường xanh ngát
Ngày hội diễn ra tại không gian mở của Quảng trường xanh ngát
 Nghệ nhân Ba Na trổ tài tạc tượng gỗ dân gian
Nghệ nhân Ba Na trổ tài tạc tượng gỗ dân gian
 Các vận động viên thi đấu môn thể thao cà kheo
Các vận động viên thi đấu môn thể thao cà kheo
Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.