Các hoạt động giao lưu văn hoá các DTTS thường xuyên được tổ chức khu vực biên giới biển TP. Cần Thơ Bồi đắp niềm tin và gắn kết cộng đồng
Những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2025, công tác đối ngoại Nhân dân gắn với giao lưu văn hóa – thể thao tại các xã ven biển TP. Cần Thơ được triển khai ngày càng bài bản, phù hợp với đặc thù văn hóa của từng dân tộc.
Theo đó, các hội thi, giao lưu thể thao dân gian, liên hoan văn nghệ quần chúng, ngày hội văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, Lễ hội Nghinh Ông của cộng đồng người Hoa… được duy trì thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.
Cùng với đó, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức nhiều sân chơi văn hóa lành mạnh, xây dựng thư viện cộng đồng, tổ chức chiếu phim lưu động, giao lưu văn nghệ tại khu dân cư ven biển.
Những hoạt động này không chỉ chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, mà còn là kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào các dân tộc.
Cùng với hoạt động giao lưu, tuyên truyền, BĐBP TP. Cần Thơ triển khai hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội, nổi bật là việc trao tặng 7 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho các hộ gia đình DTTS có hoàn cảnh khó khăn.
Những căn nhà kiên cố, nghĩa tình không chỉ giúp người dân ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới biển.
Ông Sơn Vành Na, ấp Xung Thum B, xã Lai Hòa, TP. Cần Thơ xúc động đón nhận căn nhà mới khang trangNiềm vui từ chính sách nhân văn ấy được thể hiện rõ qua câu chuyện của ông Sơn Vành Na, dân tộc Khmer ở ấp Xung Thum B, xã Lai Hòa, vừa được bàn giao căn nhà mới vào đầu tháng 11/2025.
Ông Na xúc động: “Sau 20 năm, gia đình tôi lại được Nhà nước và Bộ đội Biên phòng quan tâm, xét tặng nhà lần thứ hai. Lần đầu là từ Chương trình 134 vào năm 2005. Tết này, gia đình tôi được đón năm mới trong căn nhà khang trang, ai cũng phấn khởi và thêm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Thời gian gần đây, một vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân là tình trạng biến đổi khí hậu, xâm thực bờ biển và nước biển dâng. Đây cũng là thách thức lớn đối với khu vực ven biển TP. Cần Thơ – nơi sinh sống của đông đảo đồng bào Khmer và các thành phần dân tộc khác.
Trước thực tế đó, trong năm 2025, Ban Chỉ huy BĐBP TP. Cần Thơ đã chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ngành và tổ chức quốc tế triển khai nhiều chương trình hợp tác thiết thực.
Nổi bật là các dự án trồng và phục hồi rừng ngập mặn, gia cố bờ biển, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho cộng đồng dân cư ven biển. Thông qua các chương trình này, người dân được hỗ trợ về kỹ thuật, được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất và đời sống.
Theo ông Trần Trí Vân, Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, nhờ sự đồng hành của lực lượng BĐBP cùng các sở, ban, ngành và tổ chức quốc tế, nhiều mô hình sinh kế, giao lưu văn hóa được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, công tác đối ngoại Nhân dân không chỉ dừng lại ở giao lưu, mà còn trực tiếp bồi đắp niềm tin, gắn kết cộng đồng, tạo động lực để đồng bào các dân tộc yên tâm sinh sống, gắn bó lâu dài với vùng ven biển.
Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ thường xuyên thăm hỏi các vị chức sắc tôn giáo và Người có uy tín khu vực biên giới Phát huy vai trò đồng bào DTTS trong xây dựng hòa hợp và hội nhập
Đồng bào Khmer, Hoa, Kinh tại vùng ven biển TP. Cần Thơ luôn giữ vai trò trung tâm trong việc xây dựng môi trường ổn định, hòa hợp và hội nhập. Thông qua đội ngũ những Người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, nhiều thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc đã được kịp thời phản bác từ cơ sở. Các phong trào tự quản, giữ gìn an ninh trật tự thôn ấp tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả.
Cùng với đó, lực lượng BĐBP thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo, Người có uy tín và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer.
Đồng thời, BĐBP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức sinh hoạt chính trị, thi đua chuyên đề... Qua đó, đồng bào các dân tộc ngày càng hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Những kết quả nổi bật trong năm 2025 cho thấy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP. Cần Thơ với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương. Công tác đối ngoại Nhân dân, không chỉ là cầu nối gắn kết cộng đồng trong nước, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần đưa khu vực ven biển TP. Cần Thơ phát triển hài hòa, bền vững trong tiến trình hội nhập.
Đại tá Huỳnh Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP. Cần Thơ khẳng định: “Những hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao, các chương trình hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu cùng sự đồng hành của đồng bào các dân tộc đã tạo nên "bức tường mềm" vững chắc, góp phần xây dựng khu vực ven biển ổn định, hòa đồng và từng bước hội nhập sâu rộng”.