Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Hồng Phúc - Việt Hà - 09:36, 11/10/2020

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, người dân trong tỉnh vui mừng phấn khởi hướng về sự kiện trọng đại này và bày tỏ, gửi gắm nhiều kỳ vọng đến Đại hội.

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Ông Bàn Quý Tỉnh, người Dao tiền (nhóm địa phương thuộc dân tộc Dao) thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái (Na Hang): Mong muốn đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.

Nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng Đảng bộ tỉnh đưa ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống của các DTTS; tăng cường xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở vùng đồng bào các DTTS... Đồng thời, xây dựng hệ thống các công trình văn hóa, trong đó ưu tiên hỗ trợ xây dựng tại các thôn, bản. Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, đặc biệt mảng du lịch lễ hội và Homestay. Qua hoạt động du lịch trải nghiệm giúp du khách hiểu thêm về mảnh đất, con người xứ Tuyên; vừa bảo đảm hội nhập nhưng vẫn bảo tồn, phát huy được bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 1

Bà Tráng Thị Cọt, thôn Làng Chạp, xã Trung Sơn (Yên Sơn): Cần quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhân dân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi trước thành quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cuộc sống của người dân xã Trung Sơn nói riêng và đồng bào ATK Yên Sơn nói chung so với 5 năm trước đã có sự cải thiện đáng kể. Tỉnh đã quan tâm đầu tư làm các tuyến đường liên thôn tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu của Nhân dân, làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn. 

Tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ đề ra nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chính sách giảm nghèo bền vững; ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất... giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 2

Ông Hoàng Ngọc, Cựu Đội viên Nhi đồng cứu quốc, thôn Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương): Tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống của Nhân dân.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, tôi tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới Đảng bộ tỉnh sẽ có nhiều đột phá, tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo bước đột phá phát triển nhanh, bền vững. Ưu tiên đầu tư xây dựng thêm các công trình phúc lợi cho vùng quê hương cách mạng Sơn Dương; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách về y tế cho Nhân dân.

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 3

Chị Nguyễn Thị Ngọc, thôn 31, xã Thái Sơn (Hàm Yên): Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Là một giáo dân, tôi kỳ vọng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ phát huy cao tính dân chủ, đoàn kết, trí tuệ tập thể để đưa ra được đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển trong giai đoạn mới, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Đồng bào công giáo chúng tôi luôn tin tưởng và hăng hái thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành, địa phương phát động, góp phần vào công cuộc đổi mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên Quang đang ngày càng phát triển, gắn kinh tế với bảo tồn bản sắc dân tộc. (Trong ảnh: Trên hồ Thủy điện Lâm Bình)
Tuyên Quang đang ngày càng phát triển, gắn kinh tế với bảo tồn bản sắc dân tộc. (Trong ảnh: Trên hồ Thủy điện Lâm Bình)