Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Huyện Ba Vì (Hà Nội): Chú trọng công tác tuyên truyền trong xây dựng NTM

Hoài Dương - 10:15, 05/06/2020

Nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), ngay từ những ngày đầu triển khai, huyện Ba Vì đã xác định công tác tuyên truyền cũng là một chủ thể trong xây dựng NTM thông qua các hình thức tuyên truyền như: Báo, đài, băng rôn, khẩu hiệu,…

Diện mạo NTM ở huyện Ba Vì (Hà Nội).
Diện mạo NTM ở huyện Ba Vì (Hà Nội).

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Vì, để Chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả, về đích đúng tiến độ, Văn phòng Điều phối NTM huyện Ba Vì đã xác định phát huy tích cực vai trò của công tác tuyên truyền, vận động. Đây được xem là một trong những chủ thể chính trong triển khai xây dựng NTM của huyện. Chính vì vậy, UBND huyện đã triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức hàng trăm các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền về NTM cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trưởng các phòng ban, ngành, lãnh đạo xã, bí thư chi bộ các thôn xóm... Tổ chức cấp phát gần 2.000 băng rôn, khẩu hiệu và hàng nghìn pano, tranh bích họa tuyên truyền về xây dựng NTM...

Việc tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã góp phần thực hiện mục tiêu về đích NTM của huyện đã cơ bản hoàn thành. Từ năm 2010 - 2019, người dân Ba Vì đã nỗ lực đóng góp gần 134 tỷ đồng, trong đó, trên 2,7 tỷ đồng tiền mặt; 41.803 ngày công, tương đương trên 10,6 tỷ đồng; hiến 206.287m2 đất thổ cư, tương đương trên 34,6 tỷ đồng; 903.499m2 đất nông nghiệp, tương đương gần 86 tỷ đồng; các công trình quy ra gần 4,8 tỷ đồng;… Nhiều xã khó khăn, vùng đồng bào DTTS đã về đích NTM.

Điển hình như xã Minh Quang, xã có khoảng 14.500 nhân khẩu, trong đó có trên 40% là đồng bào dân tộc Mường. Khi bắt đầu triển khai Chương trình, một số ít bộ phận, cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa đồng thuận, chưa chung sức thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Vậy nên, để bà con hiểu và sẵn lòng xây dựng NTM, Minh Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm trong thực hiện NTM.

Theo đó, từ năm 2012 - 2019, xã Minh Quang đã triển khai công tác tuyên truyền với hơn 50 băng rôn, 45 khẩu hiệu, 524 pa nô áp phích được treo, trưng bày tại các trục đường liên thôn, liên xã, các nhà văn hóa, cơ quan, trường học. Cùng với đó, đã phát hơn 100 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh của xã với dung lượng 2 lần/ngày, để Nhân dân hiểu và đồng tình hưởng ứng về chủ trương xây dựng NTM. Tính đến hết năm 2019, người dân Minh Quang đã đóng góp 1,5 tỷ đồng tiền mặt; hơn 80.800m2 đất thổ cư, đất canh tác để làm đường giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng...

Nhiều hộ dân từ việc không đồng thuận, nay đã hưởng ứng nhiệt tình, sẵn sàng tham gia tình nguyện làm đường giao thông, hiến đất… Đơn cử như gia đình ông Đinh Trọng Ly, ở thôn Đầm Sản, xã Minh Quang đã tình nguyện hiến hơn 1.000m2 đất trước nhà để làm đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho Nhân dân.

Với những nỗ lực trong thực hiện NTM, ngày 28/5/2020, nhân dịp Đại hội Đảng bộ xã Minh Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Minh Quang đã vinh dự đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Đây chính là kết quả, là thành tựu mà công tác tuyên truyền đã đóng góp một phần lớn trong việc vận động người dân tham gia xây dựng NTM trong những năm qua.

Không chỉ xã Minh Quang hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, toàn huyện Ba Vì đã có 18/30 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Thành quả này một lần nữa khẳng định sức mạnh của công tác tuyên truyền, góp phần chuyển biến nhận thức của người dân. Từ đó phát huy sức mạnh trong dân, tạo ra phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”.