Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Khắc phục tình trạng sinh con tại nhà vùng đồng bào DTTS Gia Lai

Ngọc Thu - 14:11, 02/10/2025

Hiện nay, tình trạng nhiều phụ nữ ở vùng đồng bào DTTS Gia Lai thay vì tìm đến các cơ sở y tế để sinh đẻ, thì lại lựa chọn hình thức sinh con tại nhà, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Để khắc phục thực tế này, tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực triển khai các giải pháp

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền CSSKSS ở các buôn làng địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các buôn làng địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai

Hệ lụy khi “vượt cạn” tại nhà

Mới đây (9/2025), Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản (Trung tâm Y tế Ayun Pa) tiếp nhận sản phụ N. H’M. (buôn Hiao, xã Ia Rbol) mang thai 39 tuần nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, chảy máu âm đạo sau khi nhờ bà mụ thực hiện hủ tục “bóp bụng xoay thai” để sinh con tại nhà.

Mẹ con sản phụ khỏe mạnh sau khi được các bác sĩ Trung tâm Y tế Ayun Pa cấp cứu thành công
Mẹ con sản phụ khỏe mạnh sau khi được các bác sĩ Trung tâm Y tế Ayun Pa cấp cứu thành công

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, sản phụ có dấu hiệu nhau bong non, ngôi ngược, suy thai. Đồng thời, quyết định hội chẩn khẩn toàn viện: mổ cấp cứu, truyền máu cứu sống mẹ, phối hợp với bác sĩ nhi hồi sức sơ sinh trong tình trạng em bé bị suy hô hấp nặng. Trải qua 1,5 giờ phẫu thuật, tình trạng sản phụ tạm ổn, trẻ sơ sinh qua cơn nguy kịch. Sau 7 ngày điều trị, cả mẹ và con khỏe mạnh, được xuất viện.

Thời gian qua, nhiều phụ nữ DTTS ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa đã không may mắn như chị H’M., nhiều người đánh đổi tính mạng khi sinh con tại nhà.

Chị Rơ Lan H’Thảo (làng Pnuk, xã Ia Kriêng) chia sẻ: Trước đây, mình từng chứng kiến trường hợp trong làng sinh tại nhà theo tự nhiên, tự cắt nhau nên khiến trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng cuống rốn phải chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đứa bé cũng vì thế mà thường xuyên đau bệnh, ốm yếu, cũng có trường hợp tử vong. Thấy vậy, dân làng ai cũng sợ.

Chỉ tính riêng trong năm 2024, tỉnh Gia Lai (cũ) có 2.442 phụ nữ sinh con tại nhà, chiếm 9,07% tổng số ca sinh và 7 tháng năm 2025 có 1.151 phụ nữ sinh con tại nhà, chiếm tỷ lệ 9,30% tổng số ca sinh. Tỷ lệ phụ nữ sinh tại nhà không được cán bộ y tế đỡ đẻ vẫn còn cao (chiếm 79,59% trong năm 2024 và 79,42% trong 7 tháng năm 2025).

Tỷ lệ phụ nữ DTTS sinh con tại nhà tại phía Tây tỉnh Gia Lai còn cao
Tỷ lệ phụ nữ DTTS sinh con tại nhà tại phía Tây tỉnh Gia Lai còn cao

Theo bác sĩ Bá Tường Đăng Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tại địa bàn phía Tây tỉnh, tỷ lệ sinh con tại nhà vẫn còn ở mức cao. Rào cản lớn nhất đối với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, là những tập quán đã ăn sâu vào tiềm thức người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS.

Thói quen sinh tại nhà, hoặc thậm chí là trong rẫy vẫn còn ở nhiều nơi, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Đối với họ, việc sinh đẻ là một quá trình tự nhiên và họ chỉ tìm đến cơ sở y tế khi có biến chứng. Bên cạnh đó, ở khu vực này tình trạng tảo hôn và mang thai ở tuổi vị thành niên còn khá cao, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Tìm giải pháp giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Đinh Hà Nam thông tin, nhiều năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, cùng sự nỗ lực của ngành Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đang dần được cải thiện. 

Bên cạnh đó, từ năm 2023 đến nay, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án của UNFPA, UNICEF... đã chú trọng công tác truyền thông, thảo luận nhóm cho phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ, chồng, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng của họ… nhằm tăng cường việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, khám thai định kỳ và lợi ích sinh con tại cơ sở y tế.

Qua đó, tác động tích cực đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn.Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng sinh con tại nhà vẫn còn ở mức cao trong vùng đồng bào DTTS.

Các giải pháp phù hợp với thực tế ở địa phương được các đại biểu đưa ra tại hội thảo CSSKSS
Các giải pháp phù hợp với thực tế ở địa phương được các đại biểu đưa ra tại hội thảo CSSKSS

Trong Hội thảo chuyên đề về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tình trạng sinh con tại nhà.

Bác sĩ Phạm Ngọc Cương, Trưởng Khoa Y tế công cộng, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm (Trung tâm Y tế Mang Yang), tại địa bàn, số phụ nữ sinh con tại nhà chiếm đến 40%, vì vậy cần các giải pháp then chốt như chú trọng công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng thôn, làng; phối hợp với già làng, trưởng thôn, Người có uy tín để cùng tuyên truyền đến người dân. 

Đồng thời, phát huy vai trò của y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ sinh tại cơ sở y tế; cần xem xét các chính sách hỗ trợ chi phí đi lại, viện phí cho phụ nữ nghèo để không còn rào cản tài chính khi đến cơ sở y tế sinh con.

Bà Trần Thị Yến, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khươl cho biết, UBND xã sẽ tăng cường chỉ đạo, bố trí ngân sách hợp lý và phối hợp chặt chẽ với trạm y tế, các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa để cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Các cấp ủy, chính quyền, cùng ngành Y tế hỗ trợ, tuyên truyền phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn
Các cấp ủy, chính quyền, cùng ngành Y tế hỗ trợ, tuyên truyền phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn

“Từ những ý kiến, đề xuất trong hội thảo sẽ góp phần nâng cao năng lực và tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế; sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp với ngành Y tế trong thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Qua đó, tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh”, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Đinh Hà Nam cho hay.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh điều chuyển 88 bác sĩ về tuyến cơ sở

Quảng Ninh điều chuyển 88 bác sĩ về tuyến cơ sở

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đang triển khai sắp xếp, tái cấu trúc toàn diện hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đặc biệt chú trọng củng cố năng lực tuyến cơ sở và khu vực miền núi, hải đảo.