Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khách nước ngoài thích thú thưởng thức cà phê Việt Nam

Nguyệt Anh (T/h) - 10:52, 07/01/2022

Tuần lễ cà phê Việt Nam diễn ra tại Nhà Triển lãm Việt Nam ở EXPO 2020 Dubai (do Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTT&DL vận hành) đã giới thiệu, lan tỏa văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Tại đây, nhiều du khách quốc tế rất thích thú khi được thưởng thức cà phê Việt Nam.

Tuần lễ cà phê Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai (UAE) đã giới thiệu, lan tỏa văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Nguồn: Cục Hợp tác quốc tế
Tuần lễ cà phê Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai (UAE) đã giới thiệu, lan tỏa văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Nguồn: Cục Hợp tác quốc tế

Tuần lễ cà phê Việt Nam tại EXPO 2020 mở đầu bằng buổi giới thiệu cuốn tự truyện kinh doanh mang tựa đề “The Queen of King Coffee” (Nữ hoàng của King Coffee) của bà Lê Hoàng Diệp Thảo được tổ chức ngay tại không gian Nhà Triển lãm Việt Nam. Cũng tại sự kiện, bà Diệp Thảo đã trao tặng cho Nhà Triển lãm Việt Nam chiếc cúp kỷ lục của Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union) công nhận Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới về sản lượng và năng suất.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo ra mắt cuốn tự truyện mới nhân dịp Tuần lễ cà phê Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo ra mắt cuốn tự truyện mới nhân dịp Tuần lễ cà phê Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai

Tại Tuần lễ cà phê Việt Nam, khách tham quan EXPO 2020 đã tìm hiểu về cà phê Việt Nam tại gian trưng bày chuyên về văn hóa cà phê. Thông qua hình ảnh, trình chiếu clip và những chia sẻ trực tiếp của các chuyên gia về cà phê, du khách có được một cái nhìn cụ thể hơn tại sao Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê nhiều thứ 2 thế giới (chỉ đứng sau Brazil), về những ảnh hưởng của cà phê lên văn hóa và cuộc sống thường ngày của người dân Việt cũng như những tiềm năng của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới trong tương lai. Đặc biệt hơn, khách tham quan có thể thưởng thức miễn phí cà phê Việt Nam theo những cách pha khác nhau từ cà phê sữa đá, bạc xỉu, cà phê trứng…

Khách tham quan tìm hiểu và thưởng thức cà phê Việt Nam tại Nhà Triển lãm Việt Nam. Nguồn: Cục Hợp tác quốc tế
Khách tham quan tìm hiểu và thưởng thức cà phê Việt Nam tại Nhà Triển lãm Việt Nam. Nguồn: Cục Hợp tác quốc tế

Trong những năm gần đây xuất khẩu cà phê của Việt Nam chiếm khoảng 15% tổng giá trị xuất khẩu nông nghiệp đất nước. Bên cạnh người tiêu dùng châu Âu và châu Mỹ, người dân châu Á cũng dần biết đến và ưa thích hạt cà phê Việt Nam. Về thị trường Trung Đông, do điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng không phù hợp để canh tác cà phê, trên 90% lượng cà phê tiêu thụ tại khu vực này được nhập khẩu từ Brazil, Việt Nam và châu Âu. Trung Đông cũng được coi là “miền đất hứa” cho xuất khẩu cà phê Việt Nam nếu các doanh nghiệp có chiến lược tiếp cận đúng đắn./.

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 phê duyệt quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, vùng Tây Nguyên quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 05 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.