Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh

Tào Đạt - 23:48, 12/02/2025

Lễ khai mạc "Ngày thơ Việt Nam 2025" tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày 12/2, tại số 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3. Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tham dự.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đánh trống khai mạc
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đánh trống khai mạc

Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, cho biết, Ngày thơ Việt Nam không chỉ dành riêng cho những người cầm bút, mà còn là ngày hội văn hóa dành cho tất cả những ai biết yêu thơ ca, trân quý nâng niu những rung động trìu mến của người sáng tạo và của công chúng thưởng ngoạn.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân nhấn mạnh, chủ đề “Bài ca thống nhất” là cột mốc để mỗi con người nhìn lại và tôn vinh thơ ca của TP. Hồ Chí Minh trong cội nguồn thơ ca Việt Nam, trong đó có dòng chảy cuốn phù sa của thơ ca phương Nam.

"Trong nhịp sống hòa bình, thi ca tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần không chỉ cho người sáng tạo nên thi ca, mà còn cho cộng đồng. Những câu thơ từ lực lượng thanh niên xung phong, từ giảng đường đại học, từ bệnh viện, những câu thơ từ đồng lúa, nhà máy, xí nghiệp… Thơ ca góp phần khơi dậy vẻ đẹp từ giọt sương, từ đốm nắng, từ dòng kênh, từ góc phố, từ mỗi buồn vui được mất. Thơ ca âm thầm góp phần nhen lên, thắp lên ngọn lửa tin yêu nơi con người", Nhà văn Trịnh Bích Ngân chia sẻ.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đánh trống khai mạc "Ngày thơ Việt Nam 2025" tại TP. Hồ Chí Minh.

Giao lưu chủ đề 'Chúng tôi làm thơ và đánh giặc' cùng các nhà thơ
Giao lưu chủ đề "Chúng tôi làm thơ và đánh giặc" cùng các nhà thơ

Sau Lễ khai mạc, có phần giao lưu với chủ đề "Chúng tôi làm thơ và đánh giặc" cùng các nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu, Trần Thế Tuyển, Đặng Nguyệt Anh. Phần giao lưu chủ đề "Giọng thơ trẻ ở thành phố trẻ" cùng các nhà thơ trẻ Trần Đức Tín, Đoàn Nguyễn Anh Minh và Trần Trọng Đoàn.

Ngày thơ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra trong hai ngày 11 và 12/2 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng) tại khuôn viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Quận 3.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đã đến tham dự Ngày thơ Việt Nam 2025 tại TP. Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (thứ 3 từ phải sang), đã đến tham dự Ngày thơ Việt Nam 2025 tại TP. Hồ Chí Minh

Các không gian chính của Ngày thơ năm nay gồm sân thơ trẻ, sân thơ thiếu nhi và khu vực lều thơ của các CLB thơ trên địa bàn Thành phố. Trong đó, "Đường thơ", giới thiệu 12 tác giả tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2025 như Bảo Định Giang, Chế Lan Viên, Hoài Vũ, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Duy, Lê Giang, Viễn Phương, Chim Trắng, Diệp Minh Tuyền, Phạm Sỹ Sáu, Trương Nam Hương, Thu Nguyệt.

Không gian giới thiệu các tác phẩm thơ
Không gian giới thiệu các tác phẩm thơ

"Gương mặt mới cho kỷ nguyên mới" giới thiệu 8 tác giả dưới 35 tuổi đang được công chúng yêu mến: Minh Anh, Trần Đức Tín, Trần Văn Thiên, Đoàn Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Trần Khải Duy, Huỳnh Xuân Tùng, Lương Phan Huy Bảo, Trần Trọng Đoàn.

Được biết, đây là năm thứ hai "Ngày thơ Việt Nam" tại TP. Hồ Chí Minh trở thành một sự kiện trong chuỗi hoạt động Lễ hội Nguyên tiêu của Thành phố.

Tin cùng chuyên mục
Yên Bái: Nâng cao hiệu quả phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh

Yên Bái: Nâng cao hiệu quả phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm đẩy mạnh phát triển liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 20/2/2025 về Triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025.